Sôi nổi các hoạt động vui tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây cho thanh niên 3 nước

14:12 20/04/2021     3183

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động mừng Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây cho các lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Đồng Tháp.

Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây là ngày Tết cổ truyền của nước Lào, Campuchia diễn ra từ ngày 14-16/4 dương lịch hằng năm, mang ý nghĩa quan trọng, với hy vọng thêm một tuổi, thêm nhiều niềm hy vọng, sự may mắn, tốt lành, chấm dứt thời kỳ nắng hạn, chuẩn bị cho vụ mùa mới, mọi gia đình được đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.

 

Sôi nổi các hoạt động vui tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây cho thanh niên 3 nước

 

Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Đồng Tháp không có điều kiện về quê hương đón Tết nên hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; mang lại cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia được tận hưởng những ngày Tết vui tươi, hạnh phúc và đầm ấm tại Đất Sen hồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã gửi tới những bạn lưu học sinh Lào và Campuchia những tình cảm thân thiết cùng những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới hạnh phúc và thành công; đồng chí tin rằng mỗi bạn lưu học sinh Lào, Campuchia tham gia chương trình này sẽ là những nhịp cầu, nối dài thêm và làm sâu sắc thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam, Campuchia và Lào nói chung, Đồng Tháp nói riêng.

Bày tỏ xúc động khi tham gia chương trình, bạn Xôm Phép, sinh viên Lào, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, chia sẻ: “Em và các bạn rất vui mừng được tham gia, vui chơi trong chương trình hôm nay, được giao lưu với các bạn Việt Nam, Campuchia, biết thêm được nhiều trò chơi dân gian rất hấp dẫn, thú vị. Chúng em nguôi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết cổ truyền, em cảm ơn Ban tổ chức chương trình đã mang đến cho chúng em niềm vui đặc biệt này."

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn,Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động hữu ích cho các bạn lưu học sinh như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện xã hội, sinh hoạt thiếu nhi,…Những hoạt động trên là tiền đề góp phần giúp các thế hệ sinh viên tìm hiểu về truyền thống văn hoá mỗi nước, lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước, giữa tuổi trẻ Việt Nam với tuổi trẻ Lào, Campuchia, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Dịp này, tỉnh đoàn Hòa Bình cũng đến giao lưu, chúc tết thanh niên, sinh viên nước bạn nào đang theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may 2021 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình chúc tết các bạn thanh niên, sinh viên Lào.

 

Nhân dịp này Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng có những phần quà chúc tết các bạn thanh niên, sinh viên Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh, chúc các bạn đón tết nhiều niềm vui, may mắn, đồng thời là lời động viên hết sức ý nghĩa vì đây là tết đầu tiên các bạn phải xa gia đình (do dịch bệnh COVID - 19 nên gần một năm nay các bạn chưa về Hủa Phăn với gia đình)./.

CTV