Mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN và thanh niên Việt Nam - Campuchia

15:57 24/10/2022     88763

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Tại buổi Hội đàm và ký kết thỏa thuận giai đoạn 2022- 2027, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tin tưởng sẽ mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN và thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục hợp tác, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước, đóng góp chung vào sự phát triển của hai nhà nước.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: Bảo Anh

 

Sáng 24/10, diễn ra Hội đàm giữa anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ trẻ Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2022 – 2027.

Cơ hội mới cho Hội LHTN hai nước và thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác, phát triển

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng chào đón chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào đúng vào dịp hai nước long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng chào đón chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thắng

 

Tại hội đàm, anh Nguyễn Ngọc Lương đã thông tin tới đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia một số nội dung liên quan đến tình hình thanh niên, công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai các phong trào hành động cách mạng vừa giáo dục bồi dưỡng, chăm lo, đồng hành, phát huy thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi bạn thanh niên.

“Tôi tin lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn có trong mỗi bạn thanh niên Việt Nam cũng như Campuchia, nếu khơi dậy được điểm này sẽ là giá trị tinh thần vô cùng lớn để mỗi thanh niên đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước”, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ.

 

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: Ngọc Thắng

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Hội LHTN Việt Nam luôn đồng hành chăm lo cho thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội nhất là ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội trong việc tập hợp, định hướng, chăm lo cho thanh niên; phát huy các lực lượng thanh niên tiên tiến trong xã hội, chăm lo hỗ trợ tốt cho thanh niên yếu thế. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam còn thực hiện tốt việc trang bị các kiến thức, kỹ năng xã hội cho thanh niên đảm bảo yêu cầu hội nhập trong tình hình mới, đồng thời cùng tham gia, hoàn thiện các chính sách dành cho thanh niên…

Anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, Hội LHTN Việt Nam cũng như Hội LHTN Campuchia cùng với Đảng, Chính phủ hai nước chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid- 19 hết sức tích cực và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, tổ chức Hội của hai nước vẫn có các hình thức phù hợp để tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau; các địa phương giáp biên vẫn tăng cường tổ chức hoạt động để thắt chặt quan hệ hai nước và không chỉ có hoạt động của thanh niên mà còn có hoạt động của các em thiếu nhi.

 

Anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Ảnh: Ngọc Thắng

 

Hiện tại, tình hình dịch Covid- 19 đã ổn định, anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thanh niên hai nước phải có trách nhiệm cùng với Chính phủ tham gia phục hồi nền kinh tế, cũng như chăm lo cho thanh niên, nhân dân hậu Covid.

Bên cạnh các hoạt động trực tuyến, trao đổi gián tiếp, anh Nguyễn Ngọc Lương vẫn mong muốn tổ chức các hoạt động gặp mặt trực tiếp để có sự trao đổi ấm áp, thân tình hơn, hiệu quả hơn.

 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lưu niệm cho anh Humany. Ảnh: Bảo Anh

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nội dung quan trọng của buổi hội đàm là hai bên cùng nhau ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới trong 05 năm tới.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng, chương trình ký kết hợp tác lần này sẽ tạo ra cơ sở mới, căn cứ quan trọng cho sự hợp tác của thanh niên hai nước tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, có nhiều điều kiện để phát triển hơn.

 

Lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự Hội đàm. Ảnh: Bảo Anh

 

"Tôi tin tưởng thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới sẽ mở ra lịch sử, mở ra cơ hội mới cho Hội LHTN hai nước và thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước, đóng góp chung vào sự phát triển của hai nhà nước", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Trên tinh thần thỏa thuận ký kết, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, hàng năm hai bên sẽ có kế hoạch cụ thể hóa các nội dung hợp tác; thường xuyên sơ kết, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; từ nhiệm vụ chính trị, tình hình thanh niên của mỗi nước, tăng cường những hoạt động có chiều sâu, thiết thực, ý nghĩa…

 

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Ảnh: Bảo Anh

 

Tại buổi Hội đàm, anh Hun Many - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cũng thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia; đánh giá cao về các chương trình phối hợp giữa hai tổ chức Hội trong thời gian qua và đồng ý với những đề xuất hợp tác của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đặc biệt hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới. Anh Hun Many hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích thiết thực giữa hai nước; đồng thời đề xuất, ngoài mối quan hệ của thanh niên, cần có sự hợp tác giữa thiếu nhi hai nước.

Hội Liên hiệp Thanh niên 2 nước ký kết 04 nội dung quan trọng

Tại hội đàm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022- 2027 với 04 nội dung quan trọng. Đó là thúc đẩy giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, theo đó, hằng năm, hai bên luân phiên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, duy trì giao lưu hữu nghị như trao đổi Thư, Điện chúc mừng, thăm hỏi nhân các dịp kỷ niệm đặc biệt, các ngày lễ quan trọng của mỗi nước, của hai nước và của tổ chức thanh niên hai nước.

 

Anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tặng quà lưu niệm cho anh Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Bảo Anh

 

Hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thiết thực đối với thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Campuchia và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các tổ chức thanh niên hai nước thông qua các hoạt động cụ thể được nêu trong Thoả thuận hợp tác, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh niên, tích cực, chủ động trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức thanh niên hai nước.

 

Các đồng chí lãnh đạo hai nước chụp hình lưu niệm. Ảnh: Bảo Anh

 

Hai bên tăng cường mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, đa dạng hoá các nội dung, lĩnh vực hợp tác bao gồm chính sách thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, truyền thông, khởi nghiệp sáng tạo giữa các doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhà báo trẻ của hai nước, khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị và tổ chức thanh niên các cấp của hai nước tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi đoàn, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động tham quan, du lịch, tìm hiểu văn hóa tại nước đối tác, hỗ trợ lẫn nhau triển khai các dự án liên quan đến việc phát triển thanh niên của hai nước tuỳ vào điều kiện thực tiễn và nhu cầu của mỗi bên.

Đồng thời, phối hợp trong cơ chế đa phương, hai bên phối hợp với các cơ quan liên quan tại mỗi nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động giao lưu thanh niên trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, tiểu vùng như: diễn đàn Tam giác phát triển CLV, ASEAN và ASEAN+, Diễn đàn Thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

 

Trịnh Lý