Hơn 1 triệu bức tranh thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

07:32 18/11/2020     4430

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều ngày 17/11/2020 tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trao giải nhất cho các em thiếu nhi đạt giải.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” diễn ra từ ngày 07/9 đến ngày 31/10/2020 dành cho thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 6 đến 15 (lớp 1 đến lớp 9), trong đó tập trung vào thiếu nhi đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ Mỹ thuật trong các trường tiểu học, Trung học cơ sở; các Cung; Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Trung tâm Năng khiếu nghệ thuật trong cả nước. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020).

 

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba trao giải Nhì cho các em thiếu nhi đạt giải.

 

Sau 2 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, thu hút của động đảo phụ huynh, giáo viên và các em học sinh tham gia. Cuộc thi đã nhận được 1.002.358 sản phẩm tham gia dự thi đến từ tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao tặng Giải thưởng cho 60 học sinh 02 khối tiểu học và trung học cơ sở, mỗi khối gồm các giải thưởng: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Trong đó, giải nhất khối tiểu học thuộc về em Trịnh Tuệ Giang (Trường tiểu học Việt Nam - Cuba, TP.Hà Nội); giải nhất khối THCS thuộc về em Trần Nguyễn Uyên Nghi (Trường trung học thực hành Sài Gòn, TP.HCM).

Hơn 1 triệu bức tranh "chứa đựng" nhiều tình cảm trân trọng của các em thiếu nhi

 

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

 

Phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cho biết: Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; đồng thời đây cũng là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi trong cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, mặc dù thời gian cuộc thi chỉ diễn ra 2 tháng trong một bối cảnh đặc biệt ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp và các em học sinh bước vào năm học mới, nhưng Ban tổ chức đã nhận được hơn 1 triệu bài dự thi. “Đây là một con số ấn tượng, thể hiện được sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi, cũng như tình cảm, mối quan tâm của học sinh, nhà trường, phụ huynh và xã hội dành cho chủ đề cuộc thi về tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam - Cuba”, anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ.

 

Hơn 1 triệu bức tranh tham dự cuộc thi "chứa đựng" nhiều tình cảm trân trọng của các em thiếu nhi

 

“Trong mỗi bức tranh của các em thiếu nhi Việt Nam tham dự cuộc thi vẽ tranh không chỉ thể hiện được tính nghệ thuật cao mà còn chứa đựng nhiều tình cảm trân trọng, thể hiện sự tìm tòi, am hiểm đối với đất nước Cuba; qua đó đã truyền tải thông điệp, nội dung phong phú, sâu sắc khắc họa đậm nét về tình hữu nghị trong sáng, thủy chung hai nước Việt Nam – Cuba; Các em thiếu nhi chính là thế hệ kế tục tiếp tục nuôi dưỡng, vun đắp và phát triển tình hữa nghị này”,  anh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Trong quá trình công tác từ tháng 9/2017 đến nay, đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba công tác tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đặc biệt là quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước nói chung và Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước nói riêng.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

 

Thanh Nga