Hậu Giang: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

14:30 25/02/2022     1990

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng ngày 24/02/2022, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm 2022-2027.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thuỳ Dung, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh; đồng chí Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh; đại diện lãnh đạo các Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Lào; cùng 33 đại biểu chính thức là hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh về dự Đại hội.

 

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra; các hoạt động từng bước được nâng chất, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến chất lượng và chiều sâu; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, vận động thành lập chi hội và phát triển hội viên, tiêu biểu như: hoạt động tuyên truyền về mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Cuba; truyền thống cách mạng của hai Đảng, hai nhà nước; giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất và con người Hậu Giang, Việt Nam với nhân dân Cuba; tham gia, phối hợp tổ chức vận động ủng hộ đóng góp công tác an sinh xã hội và các loại quỹ do địa phương phát động trong nhiệm kỳ hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện, chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới; đồng thời, chỉ ra những thuận lợi, ưu điểm để tiếp tục kế thừa và phát huy, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ để tiến hành khắc phục. Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí, trong đó bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và 06 uỷ viên; bầu 02 Ủy viên Ban kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra. Đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

 

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã trao giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.
 

Trần Phường