Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên với lưu học sinh Lào tại Nghệ An năm 2022

11:27 18/04/2022     251035

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên với lưu học sinh Lào tại Nghệ An năm 2022”.

Tham dự Chương trình về phía đại biểu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh. Về phía Tỉnh đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên tỉnh có các đồng chí: Lê Văn Lương – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Cao Xuân Thảo – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Phong Trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Ngọc Châu - Uỷ viên BTV, Trưởng ban TTNTH Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh. Về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có đồng chí TS. Trần Anh Tư – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có các ông: Hoàng Đức Cường – Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; ông Trần Kim Đôn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An.

 

Các tiết mục giao lưu văn nghệ tại Chương trình

 

Phát biểu tại Chương trình đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương nhấn mạnh: “Tuổi trẻ hai nước Việt-Lào nói chung và thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay, CHDCND Lào nói riêng trong thời gian qua cũng luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt; tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa. Thông qua chương trình hôm nay hi vọng rằng các bạn thanh niên, sinh viên, lưu học Lào sẽ là những đại sứ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước, đồng thời tiếp tục truyền tải những tình cảm gắn bó keo sơn, khăng khít, bền chặt– tài sản vô giá của hai dân tộc cho thế hệ mai sau”.

Tại Chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên đã gửi đến đại diện các lưu HS Lào đang học tập tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An lẵng hoa tươi thắm, đồng thời trao tặng 11 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 11 bạn lưu học sinh Lào có thành tích học tập xuất sắc trong thời gian vừa qua. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 01 suất quà cho đại diện lưu học sinh Lào.

 

Đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Hoàng Đình Tuấn trao tặng 11 suất học bổng cho các lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ tạo không khí sôi nổi, vui tươi đón chào ngày lễ lớn của nhân dân các bộ tộc Lào. Thông qua đó càng thêm khẳng định tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và thanh niên, sinh viên hai nước nói riêng./.

 

Sỹ Bách