Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào thăm làm việc tại Hà Nam

14:01 17/09/2022     2082

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 16/9, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Keo U don Xeng-Ma-Ni-Vong, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn TNND Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn An - TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, đông chí Trần Hoài Minh - Ủy viên BCH TW Đoàn, Phó trưởng Ban Quốc tế TW Đoàn; cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn.

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại Hà Nam. Đồng chí đã thông tin nhanh đến đoàn những thông tin khái quát về vị trí địa lý, dân số, lịch sử, văn hóa và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định trong những kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên. Thời gian tới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muồn đoàn thanh niên 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và thanh niên Hà Nam nói riêng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Nam tăng cường phối hợp trên tất cả các mặt công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Keo U don Xeng-Ma-Ni-Vong, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Hà Nam đối với đoàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng hai nước, trở thành tài sản chung vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc Lào - Việt Nam. Hà Nam là một trong những điểm đến của đoàn trong chuyến sang thăm Việt Nam lần này. Những năm qua, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã có nhiều hoạt động để vun đắp tình hữu nghị hai nước, trong đó chú trọng giáo dục thanh thiếu niên Lào hiểu sâu sắc về truyền thống tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 


Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022; là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

 

Ngọc Duy