Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba

09:57 19/10/2022     12831

Hội nhập Quốc tế   Ngày 18/10, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tới thăm, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài José Marti.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Cuba của Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam, từ ngày 16 - 22/10/2022.

Cùng đi với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng; ông Joel Diaz, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội HN Cuba –Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, đại diện T.Ư Đoàn TNCS Cuba và các bạn thanh niên, các em thiếu nhi Thủ đô La Habana.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và các đại biểu chuẩn bị dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba. Ảnh: Song Thưa

 

Chia sẻ trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng khi ngay trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, đoàn được tới dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ vĩ đại.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba ảnh 2

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba. Ảnh: Song Thưa

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba ảnh 3
Ông Joel Diaz, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội HN Cuba -Việt Nam, người thiết kế khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi về ý tưởng thiết kế Tượng đài. Ảnh: Song Thưa

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương rất xúc động trước những tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành cho Việt Nam. Đồng chí cho rằng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại trung tâm Thủ đô là biểu tượng rất ý nghĩa cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung son sắt đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là tài sản vô giá của hai nước mà thế hệ trẻ có trách nhiệm phải gìn giữ, vun đắp và phát huy.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cảm ơn ông Joel Diaz, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội HN Cuba - Việt Nam, người thiết kế khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: Song Thưa

 

Sáng cùng ngày, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài anh hùng José Martí, tới thăm và làm việc tại Nhà Xuất bản Tháng Tư thuộc Trung ương Đoàn TNCS Cuba.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba ảnh 5

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương viết lưu bút tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở La Habana, Cuba. Ảnh: Song Thưa

Trong sổ lưu niệm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương viết:

Nhân dịp tới thăm Cuba, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rất xúc động và tự hào được tới thăm và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tại Thủ đô La Habana - một trong những biểu tượng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của nhân dân 2 nước Việt Nam - Cuba. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn, kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập, hùng cường, ấm no, vun đắp mối quan hệ hai nước Việt Nam - Cuba mãi mãi trường tồn và phát triển.

Tuổi trẻ Việt Nam và Cuba mãi mãi tri ân và nguyện trung thành với lý tưởng mà Bác Hồ và lãnh đạo hai Nước đã lựa chọn.

 

Theo TPO