Điện đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

21:37 18/03/2021     3033

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 18/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi điện đàm với đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao đổi tại buổi điện đàm

 

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân và thanh niên Lào nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công rất tốt đẹp.

Tại Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thành công rất tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ mới, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào nói chung và hợp tác thanh thiếu nhi Việt – Lào nói riêng sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và thanh thiếu nhi hai nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hai nước

Tại buổi điện đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đề xuất một số nội dung hợp tác của tổ chức Đoàn 2 nước trong thời gian tới, cụ thể như hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ hai nước. Các hình thức giáo dục kết hợp thông qua các phương thức trực tiếp và tuyên truyền qua mạng xã hội.

 

 Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia buổi điện đàm

 

Năm 2022 là một năm đặc biệt trong quan hệ Việt - Lào khi hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), Đoàn thanh niên hai nước có thể tiến hành nghiên cứu tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào trong thanh thiếu niên hai nước và tổ chức cuộc thi vẽ tranh hữu nghị Việt – Lào trong thiếu nhi hai nước.

Tăng cường hợp tác song phương, đa phương

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2021, nếu tình hình dịch Covid 19 được kiểm soát, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp với Đoàn TNNDCM Lào để cử đoàn đại biểu tham gia chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào tại Lào và đón đoàn 2 gia đình Lào thăm Việt Nam. Trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn hai nước vẫn tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên 2 nước dành cho lưu học sinh tại mỗi nước.

Năm 2022, để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tăng quy mô chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào tại Việt Nam lên 200 đại biểu Lào; tổ chức chương trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam – Lào lần thứ 2 dành cho sinh viên hai nước, để sinh viên hai nước đến thăm, tìm hiểu những địa điểm di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ hai nước. Trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, hai bên sẽ cùng nghiên để tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên 2 nước dành cho lưu học sinh tại mỗi nước nhưng với quy mô cao hơn.  

Trong công tác đào tạo cán bộ, trong năm 2021 và 2022, mỗi năm dự kiến hai bên sẽ phối hợp tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, mỗi lớp 25 học viên. Tùy theo điều kiện thực tế, lớp học sẽ tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thanh thiếu nhi Lào - Việt tại Thủ đô Viêng Chăn trị giá khoảng 200 tỷ đồng do hai Trung ương Đoàn báo cáo đề xuất và đã được Hội nghị Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thống nhất tại kỳ họp lần thứ 43, ngày 06/12/2020 tại Hà Nội. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNND CM Lào chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và quy định pháp Luật của mỗi nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cũng đề xuất Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào phối hợp với các cơ quan hữu quan của Lào để bố trí đất đai, giải phóng mặt bằng, kiến nghị Chính phủ Lào về nguồn vốn đối ứng cho dự án để đảm bảo khởi công vào đầu năm 2022, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng, sau khi công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi cho Đoàn TNNDCM Lào, là địa điểm diễn ra các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi Lào – Việt và là một biểu tượng tiếp theo cho mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và thanh niên hai nước.

 

Quang cảnh buổi điện đàm

 

Năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tổ chức Đoàn hai nước sẽ chỉ đạo các đơn vị xuất bản trực thuộc phối hợp xuất bản sách hoặc sách ảnh song ngữ về cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách lãnh tụ hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Bên cạnh đó, các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc Trung ương Đoàn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, xuất bản của hai Trung ương Đoàn.

Dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng việc thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Lào vào tháng 8/2020 vừa qua với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNNDCM Lào. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc Lào, có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức Đoàn và thanh niên các dân tộc Lào. Đồng thời đề xuất Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Lào nghiên cứu triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác cụ thể, đặc biệt trong các khối đối tượng như doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, trí thức trẻ.

Ngoài việc hợp tác song phương giữa Đoàn thanh niên hai nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên đa phương trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong cơ chế hợp tác thanh niên ASEAN.

Tại buổi làm việc, đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt- Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào gửi lời cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua đã luôn tích cực phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào triển khai nhiều nội dung hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển bền vững.

Đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt mong muốn thời gian tới, Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục rà soát nội dung hợp tác giai đoạn 2017- 2022 và giai đoạn tới, trong đó, chú trọng nhiều hơn công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi hai nước. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ Lào xây dựng biểu tượng đường mòn Hồ Chí Minh tại Lào và phối hợp, hỗ trợ Cung thiếu nhi Lào, Hội LHTN Lào hoạt động có hiệu quả./.

 

Trịnh Lý