Chung kết Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội

14:45 31/05/2022     168030

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 31/5, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục IDP - Trung tâm Anh ngữ Úc ACET tổ chức Vòng chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ VI, năm 2022.

 

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố trao giải cho các thí sinh đạt giải

 

Hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông nhất trên thế giới và cũng là ngoại ngữ phổ biến ở Việt Nam. Khi nhắc tới tiếng Anh, chúng ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu: là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hơn 400 triệu người trên toàn thế giới dùng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ, hơn 1 tỷ người dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Đối với Việt Nam, một nước trong giai đoạn phát triển, mở rộng cánh cửa hội nhập và tiến bước vào kỷ nguyên 4.0, tầm quan trọng trong việc học tiếng Anh với các bạn học sinh, sinh viên, những thế hệ tương lai của đất nước lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Trải qua 6 tuần thi, toàn Thành phố Hà Nội đã có hơn 76.000 học sinh, sinh viên tham gia, trong đó nhiều đơn vị triển khai tốt như: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: hơn 25.000 thí sinh; Đại học Mỏ - Địa chất: hơn 7.500 thí sinh; Đại học Thủ đô Hà Nội: hơn 4.000 thí sinh; THPT Vạn Xuân – Hoài Đức: gần 2.000 thí sinh; THPT Hoài Đức A: hơn 1.400 thí sinh.

 

 

Trong hơn 76.000 thí sinh, Thành đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã lọc kết quả lựa chọn ra TOP 16 thí sinh (gồm 9 thí sinh khối Đại học, cao đẳng, học viện; 7 thí sinh khối THPT) tham gia vòng Chung kết cấp Thành phố của Hội thi; đây là những thí sinh đạt kết quả cao nhất trong từng tuần trong số học sinh, sinh viên của Thành phố tham dự vòng thi trực tuyến của Hội thi

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Hoàng Thị Thanh Tâm cho biết: Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực tiếng Anh, mà còn tạo môi trường rèn luyện và khả năng thực hành, thúc đẩy ý thức học tập tiếng Anh cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển, hội nhập, tầm quan trọng trong việc học tiếng Anh với các bạn học sinh, sinh viên, những thế hệ tương lai của Thủ đô và đất nước lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết…

Tại Vòng chung kết cấp thành phố, TOP 16 thí sinh sẽ trải qua vòng thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi từ đó lựa chọn ra TOP 4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi Hùng biện. Kết quả, giải Nhất thuộc về Đào Quý An (K66CACLC2, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nghiêm Minh Hằng (Lớp 11C4, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên); giải Nhì thuộc về Nguyễn Văn Thắng (Lớp RM 25.04, khoa Răng hàm mặt, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội); Quách Sơn Hà (Lớp 10N1, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân). 2 thí sinh đoạt giải Nhất sẽ đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô tham dự Vòng Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc vào tháng 6-2022.

 

 

Cùng ngày, Ban tổ chức triển khai hai Workshop với các chủ đề: “Kinh nghiệm săn học bổng bậc thạc sĩ cho sinh viên Thủ đô” và “Nâng cao năng lực phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh cho Sinh viên Thủ đô”./.
 

Bảo Anh