Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Lào

21:06 14/09/2022     2213

Hội nhập Quốc tế   Sáng 14/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Monxay Laomuasong làm Trưởng đoàn.

Cuộc tiếp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -0
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong 

 

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh vui mừng đón Đoàn với hai tư cách: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiều thời gian gắn bó với hoạt động Đoàn và các hoạt động hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Lào.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -1
Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm tới thế hệ trẻ

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm tới thế hệ trẻ, giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục theo dõi lĩnh vực thanh niên và trẻ em. Quốc hội đã ban hành Luật Thanh niên, Luật Trẻ em. Đây là khung khổ pháp lý quan trọng để Nhà nước có thể đầu tư cho thế hệ trẻ. Chính phủ cũng ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Chiến lược; ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

“Trẻ em là ngày mai, thanh niên là tương lai của đất nước, với quan điểm đó, những gì tốt nhất, Đảng và Nhà nước Việt Nam đều dành cho thế hệ trẻ. Trong quá trình hợp tác với Quốc hội Lào, chúng tôi sẽ có trao đổi, thảo luận, chia sẻ về các chính sách đối với thanh niên và thế hệ trẻ của Việt Nam” - Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh khẳng định.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -2
Cuộc tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới; Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào tiếp tục chỉ đạo để Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào phát huy hiệu quả, đưa một vùng quê của Lào phát triển nhờ bàn tay của thanh niên hai nước, trước tiên là của thanh niên Lào.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -3
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong 

 

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong cho biết, ngoài Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, dịp này Đoàn Thanh niên 2 nước cũng đánh giá lại hoạt động hợp tác và thống nhất nội dung về Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Bí thư Trung ương Đoàn Monxay Laomuasong đề xuất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục cử chuyên gia bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật công nghệ cho đội ngũ quản lý của Làng.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -4
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong tặng quà Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào -6
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và thanh niên Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Monxay Laomuasong cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ cho Đoàn và thanh niên Lào trong suốt thời gian qua. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Theo daibieuquochoi