Bình Phước hỗ trợ tỉnh Mondulkiri (Campuchia) chiến đấu với Covid-19

14:08 10/06/2021     2700

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 9/6, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Huyện ủy - UBND huyện Bù Gia Mập trao các nguồn lực trị giá 115 triệu đồng để “tiếp sức” công tác phòng chống dịch cho huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, công ty Cổ phần quốc tế Phong Phú, nhóm thiện nguyện Thiện Chí (TP. HCM), công ty TNHH MTV Yến Sào Nam Phú, nhà hảo tâm Nguyễn Tiến Dũng (Bình Phước) trao các nguồn hỗ trợ phòng chống dịch cho huyện Ô Răng.

 

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy trao tặng các nguồn lực hỗ trợ huyện Ô Răng trong phòng chống dịch

 

Tại Cửa khẩu Hoàng Diệu (H.Bù Đốp), với sự hỗ trợ của CLB xe bán tải Bình Phước trong vận chuyển đồ tiếp tế, đoàn công tác đã trao tặng 35.000 khẩu trang y tế, 20 thùng gel rửa tay khô, 20 thùng nước rửa tay Lifebuoy, 200 kg gạo, 55 thùng mì tôm, 100 hũ yến sào và các nhu yếu phẩm khác như: nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm… với tổng trị giá 115 triệu đồng cho phía Campuchia.

Gửi lời thăm hỏi, động viên phía huyện Ô Răng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy mong muốn hai bên sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ trong quản lý và phát triển đường biên giới trong bối cảnh dịch bệnh thông qua đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống sự lây lan của Covid-19 qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở miền biên viễn, ổn định đời sống cư dân vùng biên.

Ông Norng Tun Nary, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Đảng huyện Ô Răng đã gửi lời cảm ơn đến Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh và huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Ông khẳng định lãnh đạo cùng nhân dân huyện Ô Răng sẽ tiếp tục chung tay với phía Bình Phước thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả và thể hiện sự cảm kích khi trước đó, huyện Bù Gia Mập đã hỗ trợ 600 triệu đồng để góp vào kinh phí xây trụ sở Đảng tại huyện Ô Răng. 

Nằm trong khuôn khổ của Chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” của thanh niên Bình Phước, sự kiện này nhằm hỗ trợ huyện Ô Răng trong ngăn chặn dịch bệnh, góp phần phát huy tinh thần hữu nghị giữa nhân dân Bình Phước và Campuchia, thể hiện phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

 

Những phần quà do tuổi trẻ Bình Phước trao cho huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri mang ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ, động viên phía Campuchia cùng chung tay từng bước đẩy lùi làn sóng Covid-19

 

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà khu cách ly tập trung tại trường THPT Lộc Ninh (cũ) tại huyện biên giới Lộc Ninh. Tại điểm đến, anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn đã gửi lời động viên đến các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đoàn công tác đã trao tặng 2.000 khẩu trang y tế, 2 thùng gel rửa tay khô và nước rửa tay Lifebuoy, 18 bánh xà phòng, 5 thùng mì tôm, 2 thùng xúc xích, 50 hũ yến sào với tổng trị giá 9 triệu đồng cho khu cách ly.

Được biết, khu cách ly tập trung nói trên có quy mô 50 phòng, hiện có 70 người đang cách ly tập trung theo quy định, trong đó có 2 phụ nữ có con nhỏ. 27 cán bộ, công nhân viên ngành y tế, lực lượng công an, quân sự… đang túc trực 24/24 tại đây./.

 

Thắng Trân