Bình Dương: Hơn 1.000 sinh viên, thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia tham gia “Chung dòng Mê Kông”

21:50 25/03/2024     1845

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 25/3, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương và trường Đại học Bình Dương và tổ chức Chương trình“Chung dòng Mê Kông” tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2024.

“Chung dòng Mê Kông” là chương trình trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), đồng thời đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên 03 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. 

 

Tặng quà cho các bạn học viên, sinh viên Lào và Campuchia đang học tập Đại học Ngô Quyền và Đại học Thủ Dầu Một

 

Tại chương, Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương trao tặng 10 suất quà tặng cho các bạn là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh; Trao tặng 20 suất quà cho các bạn học viên, sinh viên Lào và Campuchia đang học tập Đại học Ngô Quyền và Đại học Thủ Dầu Một. 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương chia sẻ: Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng trên bán đảo Đông Dương, việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào và Campuchia luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sánh đối ngoại của Việt Nam nói chung và của Bình Dương nói riêng. 

Chương trình “Chung dòng Mê Kông” là một trong nhiều hoạt động hội nhập quốc tế tiêu biểu, đáng tự hào trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Dương, đây là ngày hội lớn, vô cùng ý nghĩa giữa các thanh niên, hội viên, sinh viên của 03 quốc gia: Việt Nam - Lào – Campuchia. Thông qua chương trình giao lưu này, thanh niên, sinh viên Bình Dương mong muốn thắt chặt, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa các bạn thanh niên, sinh viên Lào và Campuchia. 

 

Trao giải cho các phần thi

 

Chương trình cũng diễn ra phần thi biểu diễn trang phục dân tộc của 03 quốc gia Việt Nam – Lào – Campuchia và hội thi văn nghệ Nghĩa tình Mê Kông. Kết quả, đơn vị Đại học Bình Dương đạt giải nhất phần thi trang phục dân tộc và đơn vị Đại học Thủ Dầu Một đạt giải nhất phần thi văn nghệ. Trong sáng cùng ngày, chương trình cũng có hoạt động triển lãm ảnh, giao lưu văn hoá và ẩm thực giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia./.
 

Phương Trâm