Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

06:21 15/10/2022     2051

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã có buổi tiếp xã giao Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thanh thiếu niên Trung ương.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tại buổi làm việc


 

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, với tính thiết thực của những chương trình hợp tác hai bên trong thời gian qua, chắc chắn Trung ương Đoàn tiếp tục là đối tác tin cậy của Quỹ dân số Liên hợp quốc. Những vấn đề về hỗ trợ thanh niên yếu thế, giáo dục giới tính được Trung ương Đoàn rất quan tâm. Các chương trình phối hợp của hai bên ghi nhiều dấu ấn và nhận được sự phản hồi rất tốt từ thanh thiếu nhi, cộng đồng.

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, theo dự kiến tháng 11/2022, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên. Trung ương Đoàn rất mong Bà Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cử đại diện tham dự và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp xây dựng, đánh giá tác động chính sách, hỗ trợ nguồn lực xây dựng chính sách thanh niên tại Việt Nam. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho Bà Naomi Kitahara

 

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị hai bên phối hợp tổ chức chương trình, dự án hướng về thanh niên vùng dân tộc thiểu số, tuyên truyền và có giải pháp chấm dứt tình trạng tảo hôn; về nhóm thanh niên di cư - những người từ vùng nông thôn tập trung khu công nghiệp, đô thị làm công nhân có thu nhập hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong đời sống; chống phân biệt định kiến giới trong ngành nghề... Đồng thời mong muốn Quỹ dân số Liên hợp quốc hỗ trợ khảo sát tình hình thanh niên, có các diễn đàn tạo cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên.

Cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của thanh niên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, T.Ư Đoàn và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ ký thỏa thuận hợp tác theo giai đoạn 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm để việc phối hợp và thực thi các chương trình hợp tác có kế hoạch, cụ thể, hiệu quả hơn.

 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chụp hình lưu niệm

 

Bà Naomi Kitahara bày tỏ thanh niên là nguồn lực để phát triển của mỗi nước. Hiện Việt Nam có tỉ lệ thanh niên rất cao, do đó cần sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ giúp thanh niên phát triển. Quỹ dân số Liên hợp Quốc mong muốn mở rộng việc giáo dục giới tính, các kỹ năng mềm cho sự phát triển của thanh niên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy và bà Naomi Kitahara đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của hai bên thêm sâu rộng; có chương trình, dự án hợp tác riêng tạo dấu ấn trong mối quan hệ của hai bên./.
 

Trịnh Lý