Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Campuchia

18:36 24/05/2023     243665

Hội nhập Quốc tế   Sáng nay 24.5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy đã chào xã giao bà Samdech Men Sam An, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia Hun Manet, đồng chí Bùi Quang Huy và Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam đã thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 23 - 26.5.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Campuchia - Ảnh 1.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy chào xã giao bà Samdech Men Sam An, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

 

Sáng nay 24.5, đoàn đã chào xã giao bà Samdech Men Sam An. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình và hiểu biết lẫn nhau.

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Bùi Quang Huy chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32. Đồng chí Bùi Quang Huy cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã có nhiều cuộc điện đàm, hội kiến dưới nhiều hình thức linh hoạt; đặc biệt, trong đó có cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2. Tại cuộc gặp cấp cao, hai nhà lãnh đạo của hai Đảng đã nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Campuchia - Ảnh 2.

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho bà Samdech Men Sam An

Đồng chí Bùi Quang Huy đồng thời khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh cùng tuổi trẻ Campuchia bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài" giữa hai nước.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và thanh niên Việt Nam nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Vì vậy, việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức thanh thiếu nhi hai nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Campuchia - Ảnh 3.

Bà Samdech Men Sam An tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Quang Huy

 

Bà Samdech Men Sam An đánh giá rất cao đóng góp của Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia vào sự phát triển của đất nước Campuchia, cũng như những hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia.

"Thanh niên hai nước đều hiểu rõ lịch sử quan hệ lâu dài, đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Thanh niên Campuchia luôn rất cảm ơn thanh niên Việt Nam đã giúp đỡ, chia sẻ và ủng hộ Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước", bà Samdech Men Sam An nói.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Campuchia - Ảnh 4.

Bà Samdech Men Sam An chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bùi Quang Huy

 

Phó thủ tướng Campuchia cũng cho biết hoàn toàn ủng hộ các hoạt động hợp tác, chia sẻ, đào tạo giữa thanh niên hai nước mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đã ký kết và thực hiện trong thời gian qua, cũng như thảo thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 sẽ được ký kết giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia trong khuôn khổ chuyến thăm này của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

 

Một số hoạt động tiêu biểu về giao lưu, hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia; giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia:

Tháng 8.2022, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xã giao đại tướng Hun Manet, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh lục quân Quân đội hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia.

Tháng 10.2022, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam đã tổ chức đón Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư hội liên hiệp thanh niên hai nước đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới 2022 - 2027.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia lần này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia sẽ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028.

Theo TNO