Bến Tre: Đồng loạt hưởng ứng uộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần II

16:37 23/07/2020     6372

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức hưởng ứng cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần II năm 2020.

Tham gia Lễ phát động có gần 70 thí sinh gồm cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn, đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Đồng Khởi và Cao đẳng Bến Tre. Đồng thời tại các Huyện, Thành đoàn, Đoàn tương đương đồng loạt tham gia thi hưởng ứng.

Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2020” do Trung ương Đoàn tổ chức và phát động, nhằm thời nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

 

 

Theo đó, thời gian diễn ra Vòng 1 cuộc thi bắt đầu từ 10h00 ngày 23/7/2020 đến 23h59 28/8/2020, trong đó: Tuần 1: 10h00 ngày 23/7 – 23h59 ngày 01/8/2020; Tuần 2: 0h00 ngày 02/8 – 23h50 ngày 08/8/2020; Tuần 3: 0h00 ngày 09/8 – 23h50 ngày 15/8/2020; Tuần 4: 0h00 ngày 16/8 – 23h50 ngày 22/8/2020; Tuần 5: 0h00 ngày 23/8 – 23h50 ngày 29/8/2020.

Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện Tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trao dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội Việt Nam; kiến thức chung về tình hình quốc tế, khu vực và hội nhập quốc tế, các thể chế quốc tế mà Việt Nam tham gia làm thành viên, về Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh thiếu nhi khác, thông tin cơ bản về một số quốc gia trên thế giới mà Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao, truyền thống tốt đẹp, Các câu hỏi nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp tiếng Anh với các trình độ khác nhau tùy thuộc vào từng bảng thi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định đây là sân chơi bổ ích, mới mẻ, cần nghiên cứu để tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh trong thời gian tới./.

 

Phạm Lộc