5 thí sinh lực lượng vũ trang xuất sắc vào chung kết toàn quốc Cuộc thi Olympic tiếng Anh

08:51 19/10/2020     1494

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 18/10, tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Vòng bán kết 2 Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020, Bảng 3, thanh niên lực lượng vũ trang.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho các thí sinh


Tham dự lễ khai mạc vòng thi có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá Nguyễn Mạnh Vững, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật; Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Nguyễn Chiến Hạm, Chính ủy Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai các nội dung năm 2020 của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Đồng thời, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức, doanh nghiệp, LLVT.

 

Các thí sinh tranh tài ở phần thi kiến thức


Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Ngày nay, tiếng Anh không đơn thuần là một ngoại ngữ giúp thuận tiện trong giao tiếp mà đã trở thành một phương tiện không thể thiếu để thanh niên Việt Nam tiếp thu các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tri thức toàn cầu. Đối với thanh niên LLVT, việc thông thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại an ninh, quốc phòng, tiếp thu và áp dụng những tiến bộ tri thức khoa học công nghệ, kiến thức chuyên ngành mới liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ”.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Quang Huy kêu gọi đoàn viên, thanh niên LLVT không ngừng học tập và rèn luyện tiếng Anh, đồng thời đề nghị các tổ chức Đoàn trong LLVT cần tăng cường lan tỏa hơn nữa tinh thần học tiếng Anh tới thanh niên LLVT toàn quốc. Tin tưởng rằng, phong trào học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh trong thanh niên LLVT sẽ ngày càng phát triển, năng lực tiếng Anh của thanh niên LLVT sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự tại Chương trình

 

Tham gia vòng thi có 15 thí sinh đã xuất sắc vượt qua 2 vòng thi trong 3 tháng vừa qua. Các thí sinh trải qua hai phần thi: phần thi thứ nhất, cùng trả lời 30 câu hỏi. Trong đó, 28 câu trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh và nghe/ngữ pháp tiếng Anh; 2 câu cuối cùng, thí sinh sẽ nghe 1 đoạn ngắn và đánh máy lại. Mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm. Ban tổ chức chọn ra 7 thí sinh cao điểm nhất của phần thi này để tranh tài ở phần thi hùng biện theo chủ đề. Mỗi thí sinh có không quá 4 phút để trình bày về đề tài và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm.

 

 

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trung úy Nguyễn Trường Giang (Học viện Cảnh sát nhân dân); 2 giải nhì cho thí sinh: Đại úy Trần Hải Đường (Binh chủng Thông tin liên lạc) và Thiếu úy Hà Thị Huyền (Công an tỉnh Nghệ An); cùng 2 giải ba: Trung úy Bùi Bích Liên (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) và học viên Dương Thị Trà (Trường Đại học An ninh nhân dân). Đây cũng là 5 thí sinh sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc của Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020.

Nguồn Báo QĐND