Phú Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

08:39 24/03/2024     546

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 22/3, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thị xã Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Dự Đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Vân – Phó trưởng ban thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đức Giang – UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ; đồng chí Hà Tuấn Anh - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Thị xã Phú Thọ; các anh chị lãnh đạo ban chuyên môn, văn phòng Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thành phố; cùng 100 đại biểu đại diện cho hội viên, thanh niên trên địa bàn Thị xã.

 

 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên của Thị xã đã có những chuyển biến tích cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Hội LHTN Thị xã triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực; các cấp Hội đã tập trung chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng lực của từng thành phần thanh niên trong các lĩnh vực, nổi bật là nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên... Công tác xây dựng tổ chức Hội được mở rộng, chất lượng đội ngũ cán bộ và hội viên được nâng lên; hình thức tập hợp thanh niên có nhiều sáng tạo đổi mới, đa dạng, phong phú; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Đức Giang – UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHTN Thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2019-2024; anh nhấn mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng cách mạng, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thanh niên phải được coi trọng hàng đầu; đồng thời tiếp tục cổ vũ tinh thần yêu nước, hình thành lối sống đẹp, văn hóa, nhân văn trong thanh niên; tập trung triển khai hiệu quả công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi tỉnh Phú Thọ; Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Phú Thọ, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, giai đoạn 2022 – 2025; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ Hội của thị xã phải đi đầu trong mọi việc, có khả năng bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, hướng tới có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên.

 

 

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 tới, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 09 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó tập trung vào việc kết nạp hội viên mới, làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm nhận các việc khó, việc mới ở địa phương. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 25 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị xã Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Đỗ Trường Quân tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Thị xã Phú Thọ khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã cử 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

 

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tặng Bằng khen Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị xã Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngay sau Đại hội, anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức và điều hành Đại hội. Theo Kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024, Đại hội Hội cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 7/2024 để tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

Khánh Linh