Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

15:44 19/03/2024     473

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong 2 ngày 18,19/3/2024, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Bắc Giang tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên trong cả nước

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hiếu - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thân Trung Kiên – UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Bắc Giang; các anh chị lãnh đạo các ban thuộc Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; các ban, đơn vị thuộc thành phố Bắc Giang; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thành phố; cùng 136 đại biểu đại diện cho trên 13.000 nghìn hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

Ủy ban Hội LHTN thành phố Bắc Giang khóa VI ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên của thành phố đã có những chuyển biến tích cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cuộc vận động trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Hội LHTN Thành phố triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực; các cấp Hội đã tập trung chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng lực của từng thành phần thanh niên trong các lĩnh vực, nổi bật là nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên... Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức Hội được mở rộng, chất lượng đội ngũ cán bộ và hội viên được nâng lên. Hình thức tập hợp thanh niên có nhiều sáng tạo đổi mới, đa dạng, phong phú; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

 

 

Với phương châm Tuổi trẻ thành phố Bắc Giang “Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Tình nguyện - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ mới, đó là: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, 80% thanh niên được tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trưởng của Đoàn; 80 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện 400 công trình thanh niên; 80 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 90% thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai thực hiện; tổ chức 10 hoạt động sáng tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; đỡ đầu ít nhất 200 thanh thiếu nhi; giúp đỡ, tặng quà ít nhất 4.000 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; mỗi cơ sở Hội phường xã xây dựng được ít nhất 05 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế và giúp đỡ 05 thanh niên đã chấp hành xong án phát tù tái hòa nhập cộng đồng; toàn thành phố phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 05 nhà nhân ái; vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đạt từ 2.000 đơn vị máu. Phối hợp tổ chức khám tư vấn, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 5.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ít nhất 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; hướng nghiệp cho 25.000 hội viên, thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; thành lập mới 130 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp trực thuộc Hội LHTN phường và tổ chức ít nhất 05 hoạt động của các mô hình CLB, tổ, đội, nhóm; 100% cán bộ Hội, các CLB, tổ, đội nhóm được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng thực hành xã hội. Kết nạp ít nhất 6000 hội viên mới; giới thiệu ít nhất 5.000 thanh niên ưu tú kết nạp Đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thân Trung Kiên - UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHTN thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đồng chí Thân Trung Kiên - UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Đại hội

 

Đồng chí Thân Trung Kiên nhấn mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng cách mạng, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thanh niên phải được coi trọng hàng đầu; đồng thời tiếp tục cổ vũ tinh thần yêu nước, hình thành lối sống đẹp, văn hóa, nhân văn trong thanh niên; tập trung triển khai hiệu quả 03 Đề án: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, cho thanh, thiếu nhi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 - 2027 và những năm tiếp theo; Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025; Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 25 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Lương Văn Huy tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã cử 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, ngày 18/3 phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội LHTN thành phố Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung của phiên thứ nhất đề ra. Bên cạnh đó, các đồng chí đại biểu được tham gia và trải nghiệm không gian triển lãm và chuyển đổi số; điểm danh điện tử nhận diện khuôn mặt; trải nghiệm robot trí tuệ nhân tạo; Liên hoan “Vũ điệu thanh niên” …

Chiều cùng ngày, Công tác trao đổi, rút kinh nghiệm của Hội LHTN tỉnh với Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thành phố được tổ chức. Theo kế hoạch tổ chức đại hội, cấp huyện sẽ hoàn thành trước 31/5/2024; đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra trước 15/8/2024.  

Tô Đức