Bình Phước: Sôi nổi Chương trình Tháng Ba Biên giới năm 2024

10:04 20/03/2024     412

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 18/3/2024, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2024 tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tham dự chương trình có Anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước; anh Trần Đăng Tiến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh; các anh chị Thường trực Hội LHTN Việt Nam 02 tỉnh, đại diện Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Gia Mập, đại diện lãnh đạo xã Phú Văn, Đồn Biên phòng Đăc Nô cùng cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên 02 tỉnh.

 

Anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước (bên trái) và anh Trần Đăng Tiến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh (bên phải) trao bảng tượng trưng Ngôi nhà thanh niên cho chị Nguyễn Thị Thủy

 

Chương trình được tổ chức với hoạt động Khởi công xây dựng Nhà Thanh niên. Ngôi nhà được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, ngụ tại Thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập – là hộ gia đình thanh niên khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà dự kiến được xây dựng với kinh phí hơn 80 triệu đồng, trong đó, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND xã Phú Văn hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

 

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi công Ngôi nhà thanh niên

 

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Đăc Nô. Tại đây, đại diện Đồn Biên phòng đã giới thiệu khái quát về Đồn, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và Quý I/2024. 

 

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, Bình Phước thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Đắk Nô

 

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam 02 tỉnh đã trao tặng những phần quà như những tình cảm, lời động viên gửi tới Đồn Biên phòng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

 

Kỳ Minh