Bế mạc Hội trại “Chung dòng sông Bé”và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh năm 2023

16:08 10/03/2023     2271

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trải qua 4 ngày học tập và rèn luyện đầy hào hứng và thiết thực, tối 9/3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương đã tổ chức Bế mạc hội trại “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh năm 2023.

Hội trại lần này đã thu hút hơn 200 trại sinh, là các cán bộ Hội đến từ 21 huyện, thị, thành phố và đơn vị của hai tỉnh, được chia thành 10 tiểu trại, qua 22 nội dung thi đạt chuẩn liên quan đến kiến thức và kỹ năng công tác Hội.

 

Anh Trần Hoàng Trực - UV.BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước trao giấy công nhận huấn luyện viên Hội LHTN Việt nam cấp tỉnh cho các trại sinh

 

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như: Phát động Chặng 9 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2023; phát động Cuộc thi viết “Trại Chung dòng Sông Bé VI - Cảm xúc trong tôi” dành cho các bạn trại sinh tham gia Hội trại huấn luyện; Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho các bạn nữ trại sinh; áp dụng chuyển đổi số thông qua các phần thi, thiết kế trại, tài liệu ôn tập, khung đại diện tuyên truyền…

Phát biểu tại Lễ bế mạc, anh Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh  Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của tất cả trại sinh đã tích cực tham gia các nội dung tại Hội trại năm nay và mong muốn thông qua quá trình huấn luyện, mỗi bạn trại sinh sẽ có thêm nhiều kỷ niệm và những bài học quý giá, biết tự trang bị cho mình những kỹ năng để phục vụ công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

 

 Anh Trần Hoàng Trực - UV.BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cùng chị Nguyễn Thanh Thảo - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương trao dải băng danh dự cho Thủ khoa và Á khoa của trại Huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” năm 2023.

 

Qua 4 ngày tổ chức, có 124 trại sinh đã xuất sắc vượt qua thử thách và được vinh danh là huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh năm 2023. Trong đó, chị Phan Thị Tuyết Như - Hội LHTN Việt Nam Bắc Tân Uyên, Bình Dương xuất sắc đoạt Thủ khoa huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh năm 2023, Á khoa 1 thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Hồng - Hội LHTN Việt Nam thị xã Chơn Thành, Bình Phước; Á khoa 2 thuộc về anh Trần Nhật Tiến - Hội LHTN Việt Nam thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Trong quá trình diễn ra hội trại, Ban Tổ chức đã nhận hơn 60 bài tham gia Cuộc thi viết “Trại Chung dòng Sông Bé VI - Cảm xúc trong tôi”, giải Nhất cá nhân cuộc thi thuộc về trại sinh Trương Thị Thuận, trại Lê Văn Tám; giải Tập thể có đơn vị có số lượng bài đăng tải nhiều nhất thuộc về đơn vị Hội LHTN Việt Nam thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Giải Tập thể có nhiều cá nhân đạt giải nhiều nhất thuộc về đơn vị Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; giải Nhất trò chơi lớn thuộc về Liên quân Trại Lê Văn Tám và Huỳnh Văn Nghệ; giải Nhất Cổng trại thuộc về Trại Lê Văn Tám.

 

 

Dịp này, để kịp thời động viên các anh, chị trong Hội đồng huấn luyện Tỉnh Bình Phước trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động của Trại, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Trại.

Tại chương trình, Hội LHTN Việt tỉnh Bình Phước đã trao cờ đăng cai lần thứ 7 năm 2025 cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương./.

 

Lê Khá