Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

21:57 05/01/2024     4335

3 Chương trình   ĐTN: Sáng ngày 05/01, tại UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn Kiên Giang cùng Đoàn công tác Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” và Câu Lạc Bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức Lễ trao Học bổng “Vừ A Dính” cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng học sinh bị ảnh hưởng vì Covid-19

Dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; đồng chí Nguyễn Lưu Trung – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo; Huyện uỷ, HĐND,  UBND huyện Châu Thành và các em học sinh được nhận học bổng.

 

Bà Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng "Vừ A Dính", Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số huyện Châu Thành (Kiên Giang)

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết: hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 44.720 học sinh dân tộc thiểu số, trong sống số 308.008 học sinh phổ thông, tỷ lệ 14,52%, có 01 trường phổ thông DTNT với quy mô 12 lớp, 420 học sinh; 05 trường phổ thông DTNT THCS với 40 lớp, 1.200 học sinh. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn tỉnh, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giúp đỡ các cháu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cắp sách đến trường. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em nói chung và học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: việc hỗ trợ, đồng hành thường xuyên của Quỹ học bổng “Vừ A Dính" và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà chính là sự quan tâm đồng hành và đầu tư đối với sự phát triển bền vững của quê hương Kiên Giang; không dừng lại là địa chỉ thân quen mà còn là một chỗ dựa tình cảm, tinh thần của các cháu học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, các cháu học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số và vùng biển đảo.

Theo bà Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng "Vừ A Dính", Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, trong những năm qua, Quỹ học bổng “Vừ A Dính” đã góp phần chăm lo về vật chất, khích lệ tinh thần đối với các em học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn vùng biển, đảo. Bà Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ mong muốn, những suất học bổng được trao sẽ là động lực khích lệ tinh thần học tập để các em phấn đấu hết mình học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ và xứng đáng là những đàn em thân yêu của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vừ A Dính.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 55 suất học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000đ; Trao bảng tượng trưng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận 60 suất học bổng cho con bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tương đương 60 triệu đồng của quỹ học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Trao cho Huyện đoàn Kiên Hải và Thành đoàn Phú Quốc bảng tượng trưng 80 suất học bổng cho học sinh tương đương 80 triệu đồng từ CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.  Quỹ học bổng trao 03 suất học bổng Vòng tay nhân ái cho 03 em học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi suất với số tiền 6.000.000đ.

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Báo thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao tặng 20 xe đạp, trị giá 40 triệu đồng trong Chương trình “Vòng xe yêu thương” cho 20 em học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Thanh Sơn