Sóc Trăng: Trao học bổng cho 113 học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, con bộ đội biên phòng

20:31 04/01/2024     6085

3 Chương trình   ĐTN: Chiều ngày 03/01, Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao Học bổng “Vừ A Dính” và Học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2023 - 2024 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Dự lễ trao học bổng có đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; bà Ngô Hồng Phước - Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính tại Khu vực phía Nam; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Thị Hoa - Nguyên UV.BTV Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Tại buổi lễ, 113 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong đó, 90 suất học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (mỗi suất 01 triệu đồng) trao cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, 03 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” (mỗi suất 06 triệu đồng) trao cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 20 suất học bổng trao cho con của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (mỗi suất 01 triệu đồng).

Dịp này, nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh có phương tiện đến trường, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng dành tặng 15 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 02 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” - mong muốn các em học sinh cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, nhất là trong chăm lo, tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, giúp các em có điều kiện học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí cho biết thêm, thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là một công tác quan trọng trong việc phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Tỉnh đã vận động, kêu gọi nhà tài trợ, nhà hảo tâm và mạnh thường quân chung tay tích cực hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua các Quỹ học bổng phát thường niên, trong đó có Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

 

 

Tính từ năm học 2010 - 2011 đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã hỗ trợ gần 800 suất học bổng, với tổng số tiền trên 700 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, từ năm học 2016 - 2017, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng đã trao hơn 300 suất học bổng, trị giá hơn 300 triệu đồng cho các em học sinh là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Đây là năm thứ 14 Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đồng hành cùng Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng tiếp tục trao học bổng cho học sinh của tỉnh với tổng số tiền 108 triệu đồng.

Quý Nguyên