Bạc Liêu: Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tốc thiểu số và vùng biển đảo

14:16 13/04/2023     11281

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 12/4, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ trao học bổng năm học 2022 - 2023 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo; con Cán bộ - Quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng; học sinh bị ảnh hưởng vì Covid-19 tỉnh Bạc Liêu.

Đến dự có các đồng chí, về phía Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và nhà tài trợ đi cùng đoàn có: Cô Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư TW Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”; Chú Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ Tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân Yêu”; đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Tấn Bảy - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 

 

Phát biểu tại chương trình, cô Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi trở lại tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, cô Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh vai trò công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là hết sức quan trọng; việc chăm lo cho con cán bộ chiến sĩ công tác nơi biên giới, biển đảo là việc làm rất cần thiết nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, yên tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc; đặc biệt, cô luôn dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho các em thiếu nhi vùng biên giới, biển đảo. Đồng thời, cô mong rằng các em học sinh sẽ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, phấn đấu trở thành những chiến sĩ nhỏ để tiếp tục gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc thông qua tinh thần, tình yêu biển, đảo.

Tại chương trình, đồng chí Phan Thanh Duy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu bày tỏ sự cảm ơn đối với cô Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và các cô, chú cùng đi trong đoàn; các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh Bạc Liêu trong công tác chăm lo, giáo dục, tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số, con ngư dân vùng ven biển, con cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình để trở thành người có ích cho xã hội. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa, tích cực huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng chất lượng nguồn nhân lực tương lai của tỉnh nhà. Đối với các em học sinh được nhận học bổng tại chương trình, mong rằng các em hãy cố gắng phấn đấu, rèn luyện thật tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo; chăm ngoan, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, xứng đáng với niềm tin yêu của các cô chú, anh chị đã dành cho các cháu hôm nay…

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 35 suất cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao tặng 20 suất học bổng cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và 35 suất học bổng cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các em học sinh mồ côi do dịch bệnh Covid 19, Tỉnh đoàn và Hội LHNP tỉnh Bạc Liêu đã giới thiệu Chương trình trao tặng 06 suất học bổng, mỗi suất trị giá 06 triệu đồng/năm học cho các em. Tổng trị giá các suất học bổng là 126 triệu đồng.

Bùi Văn Tưởng