Sôi nổi phiên chất vấn tại nghị trường "Quốc hội trẻ em"

16:02 29/09/2024     223

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 29/9/2024, tại Hội trường Diên Hồng (toà nhà Quốc hội), Phiên chất vấn Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" đã diễn ra sôi nổi với 11 đại biểu tham gia chất vấn và 4 đại biểu tranh luận với các Bộ trưởng trẻ em giả định.

Tham dự phiên họp có Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. nguyên Chủ tịch Quốc hội ; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Cùng dự phiên họp có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp phát biểu tại Phiên chất vấn 

 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: Hai nhóm vấn đề là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” là những vấn đề mang tính thời sự, đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm, trăn trở tìm các biện pháp giải quyết.

Đây cũng là những vấn đề được xã hội và trẻ em đặc biệt quan tâm, từ đó làm sao để các em học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh. Phiên họp lần này được thiết kế để các em thiếu nhi được trải nghiệm hoạt động thực tế, từ đó tạo môi trường để 306 đại biểu tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành được học tập, tìm hiểu những kiến thức về hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước và đặc biệt hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân… 

 

Chủ tịch “Quốc hội trẻ em” Lê Gia Vinh phát biểu khai mạc phiên họp 


Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch “Quốc hội trẻ em” Lê Gia Vinh cho biết: Theo chương trình phiên họp thứ II “Quốc hội trẻ em”, sáng nay, Quốc hội thực hiện phiên hội họp chất vấn và trả lời chất vấn. Ngay từ đầu tháng 3-2024, để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, Tổng Thư ký “Quốc hội trẻ em” đã có văn bản đề nghị các Đoàn đại biểu “Quốc hội trẻ em” đề xuất vấn đề chất vấn. Căn cứ vào đề xuất của các Đoàn đại biểu “Quốc trẻ em”, ý kiến, kiến nghị của cử tri trẻ em, Tổng Thư ký “Quốc hội trẻ em” đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của “Quốc hội trẻ em”. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trẻ em quyết định lựa chọn 2 nhóm vấn đề là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”. 

 

Sôi nổi phiên chất vấn tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ II, năm 2024

 

Tại phiên chất vấn, 11 đại biểu tham gia chất vấn và 4 đại biểu đã tranh luận với các Bộ trưởng trẻ em giả định, nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em tại địa phương với 2 vấn đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”; đồng thời làm rõ các vấn đề được “cử tri trẻ em” cả nước quan tâm. 

Sôi nổi phiên chất vấn tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ II, năm 2024

 

Đơn cử, đại biểu Nguyễn Khánh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) nêu tình hình văn hóa học đường hiện nay và đặt câu hỏi Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch có giải pháp gì để chung tay xây dựng văn hóa học đường; đại biểu Trần Nguyễn Nhật Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) nêu nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường là do tác động tiêu cực của các sản phẩm độc hại trên không gian mạng. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết đã thực hiện những giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên?; đại biểu Sùng Lan Phương (tỉnh Lai Châu) nêu vấn đề trẻ em ngày càng sử dụng thuốc lá điện tử, ngành y tế có giải pháp cụ thể gì?...

 

Các "nghị sĩ trẻ" đặt câu hỏi chất vấn  "Bộ trưởng trẻ em" 

 

Đại biểu cũng tranh luận về hiện nay, chưa đánh giá đúng mức về tác động của tâm sinh lý dẫn đến bạo lực học đường, cần phân tích sâu hơn về nguyên nhân và có giải pháp hạn chế; việc kiểm soát, ngăn chặn trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… 

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và có tính xây dựng cao, các Bộ trưởng trẻ em đã trả lời đầy đủ, trực tiếp vào các vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và có giải pháp cụ thể, thiết thực. Tham gia giải trình, các Bộ trưởng trẻ em các Bộ: Giáo dục và đào tạo, Văn hóa thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Công thương, Công an đã phát biểu làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. 

 

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu, trao đổi với đại biểu Quốc hội trẻ em về chủ đề của phiên họp


Sau phần chất vấn của các đại biểu Quốc hội trẻ em, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu, trao đổi với đại biểu Quốc hội trẻ em về hai chủ đề của phiên họp. Hai Bộ trưởng đều đánh giá cao sự nghiên cứu, tìm hiểu và các đề xuất giải pháp của đại biểu Quốc hội trẻ em; đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến, để hoàn thiện, tham mưu cơ chế chính sách và có giải pháp ngăn chặn thuốc lá điện tử, xây dựng môi trường học tập không bạo lực…

 

Sau khi lắng nghe phiên chất vấn sôi nổi của các "nghị sĩ trẻ" , đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế có những chia sẻ rất thẳng thắn và gần gũi 

 

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch “Quốc hội trẻ em” Lê Gia Vinh cho biết: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Quốc hội trẻ em đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội trẻ em. 

Phiên chất vấn có 268 đại biểu đăng ký chất vấn, đã có 15 đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 11 đại biểu chất vấn và 4 đại biểu tranh luận. Còn 253 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ để được trả lời bằng văn bản theo quy định. Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua làm cơ sở cho việc giám sát thực hiện theo quy định.

 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp 

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 - năm 2024.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới 306 đại biểu Quốc hội trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố cả nước tình cảm quý mến và lời chúc mừng những thành tích đã đạt được trong học tập, rèn luyện của các đại biểu.  

 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho nhóm nòng cốt đại biểu "Quốc hội trẻ em"

 

Khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng chí cho biết, qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. 

Đánh giá cao 2 chủ đề của Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ hai rất thiết thực, được dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:“Tôi rất ấn tượng về sự thể hiện của các cháu hôm nay, dù nhỏ tuổi nhưng các cháu đã rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, phát biểu mạch lạc, phong thái tự tin, chững chạc. Nhiều câu hỏi đề xuất, kiến nghị giải pháp rất xác đáng; Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể sẽ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách, pháp luật, giải quyết các vấn đề có liên quan tới trẻ em’. 

Chúc mừng sự thành công của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các cháu đã nêu tại diễn đàn.

 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các bậc phụ huynh học sinh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em nhiều hơn, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an vui trong chính ngôi nhà của mình. Các thầy cô giáo tạo điều kiện, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đặc biệt, đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trong cả nước thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới; mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, góp phần tích cực vào việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước.

“Tôi mong tất cả các cháu thiếu nhi trên cả nước hãy luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước”, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại phiên họp 


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tích cực, chủ động phố hợp với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan để triển khai hiệu quả, thực chất các đề xuất, kiến nghị của trẻ em tại phiên họp. Thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ nhân rộng hơn nữa mô hình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, Hội đồng trẻ em các cấp để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em…

Bảo Anh - Minh Hiển