'Các đại biểu Quốc hội trẻ em đã khiến Ban Tổ chức bất ngờ'

18:40 29/09/2024     1268

Hoạt động Hội, Đội   Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết các đại biểu Quốc hội trẻ em đã khiến Ban Tổ chức bất ngờ.

Sáng 29/9, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban ngành liên quan tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2, năm 2024.

Lấy trẻ em làm trung tâm

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban tổ chức phiên họp Quốc hội giả định, cho biết với phiên họp lần này, ban tổ chức đã chuẩn bị chủ động, chu đáo, sáng tạo hơn, cả về nội dung, quy mô cũng như về phương thức tổ chức, thể hiện sinh động tinh thần "lấy trẻ em làm trung tâm" từ khâu khởi động đề xuất, bình chọn chủ đề; khảo sát lấy ý kiến trẻ em cả nước; phỏng vấn tuyển chọn đại biểu qua nhiều vòng từ cơ sở, tổ chức kỳ họp "Hội đồng trẻ em" cấp huyện, cấp tỉnh, cũng như việc thiết kế các hoạt động trước, trong và sau phiên họp".

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, chủ đề của phiên họp năm nay là "Phòng, chống bạo lực học đường" và "Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường", là những vấn đề có tính thời sự, đã và đang được các bộ, ngành, địa phương trăn trở nhằm đề ra các biện pháp để giải quyết.

Đây cũng là vấn đề được dư luận xã hội và trẻ em đặc biệt quan tâm, khẳng định mong muốn chính đáng của tất cả trẻ em là được sống, học tập, vui chơi, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

"Trong phiên họp lần này, chúng tôi cố gắng thiết kế để các đại biểu có nhiều trải nghiệm nhất các hoạt động thực tế của Quốc hội, qua đó mong muốn tạo môi trường để 306 đại biểu trẻ em tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành được tiếp xúc, tìm hiểu, học hỏi một cách có hệ thống những kiến thức về hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, đặc biệt là những hoạt động quan trọng như lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động chất vấn và giám sát tối cao của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang  cùng các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" năm 2024

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nhìn nhận, việc các em được bồi dưỡng tập huấn, được gặp gỡ giao lưu với các đại biểu Quốc hội và được vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học vào việc phân tích những vấn đề hiện tại của trẻ em, thể hiện quan điểm góc nhìn của chính mình trong các hoạt động thảo luận tổ, chất vấn, trả lời chất vấn và nhất là cơ hội được trải nghiệm đóng vai lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Chính phủ, tham gia vào quá trình ra quyết định ngay tại hội trường Diên Hồng sẽ thực sự là một đợt tập dượt chính trị, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan, là một món quà vô cùng đặc biệt ý nghĩa đối với các em.

 

Đại biểu thiếu nhi tham gia phiên chất vấn tại Quốc hội trẻ em

 

"Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc"

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, điều này sẽ góp phần nuôi dưỡng trong mỗi đại biểu nhỏ tuổi ước mơ, niềm đam mê với nghề nghiệp, cũng như gieo vào lòng những công dân trẻ tuổi, chủ nhân tương lai của đất nước tình yêu quê hương đất nước, hạt mầm của tinh thần đoàn kết, tư duy phát hiện vấn đề, ý thức tự chịu trách nhiệm, sẻ chia, hình thành trong các em khát vọng được cống hiến, góp phần xây dựng đất nước.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá, với năng lực tham gia của trẻ em, nếu được tôn trọng, tạo điều kiện, được phát huy thì kết quả thường vượt trên sự mong đợi của người lớn.

Có thể trong khuôn khổ thời lượng chương trình, các em chưa thể trình bày đầy đủ những kiến nghị, chưa thể hiện được sự thông minh, bản lĩnh và tự tin của mình, nhưng với tư cách những người đồng hành của các em trong suốt thời gian chuẩn bị cho phiên họp, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì sự trưởng thành của các em.

 

Đại biểu thiếu nhi tham gia phiên chất vấn tại Quốc hội trẻ em

 

"Các đại biểu Quốc hội trẻ em đã khiến ban tổ chức, ban cố vấn bất ngờ và ấn tượng về những kiến thức, thông tin cũng như những kỹ năng của mình, nhất là kỹ năng điều hành, lắng nghe, tư duy tổng hợp, phân tích, trình bày và giải quyết vấn đề", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Vẫn theo chị, các ý kiến phát biểu tại phiên chất vấn hôm nay là những ý kiến thực chất, phản ánh sinh động suy nghĩ, mong muốn, nguyện vọng trong sáng, hồn nhiên và không kém phần chững chạc, hiểu biết, trách nhiệm của những đại biểu trẻ em, đại diện tiếng nói của trẻ em cả nước. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, đề xuất bước đầu được Ban Cố vấn đánh giá là có tính khả thi.

 

Phiên họp là "cầu nối" giúp thiếu nhi thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của mình

 

Thông qua các phát biểu, báo cáo khảo sát ý kiến và dự thảo nghị quyết giả định, ban tổ chức mong rằng đây sẽ là cơ sở, là căn cứ để báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ban ngành, địa phương quan tâm thực thi các chính sách về trẻ em một cách hiệu quả, quyết liệt và sát với thực tiễn hơn; tiếp tục ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa những vấn đề luật định để bảo đảm các quyền của trẻ em.

"Với vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo luật Trẻ em, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ban tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần 2 mong được gửi gắm thông điệp: Hãy cùng nhau tạo điều kiện để mọi trẻ em đều có cơ hội được lắng nghe, thể hiện và được tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống của chính mình", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ.

Theo Thanh Niên