Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tri ân thầy cô giáo tại Bến Tre

13:28 13/11/2022     872

Hoạt động Hội, Đội   Chiều 12/11, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã thăm, chúc mừng các thầy cô giáo có thâm niên công tác và nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại tỉnh Bến Tre.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tri ân thầy cô giáo tại Bến Tre ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thăm cô Huỳnh Thanh Phụng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: TĐBT


Cùng dự có đồng chí Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư; đồng chí Võ Thị Phương Diệu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; ông Võ Văn Bé Hai – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tri ân thầy cô giáo tại Bến Tre ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng thầy Nguyễn Hữu Phúc – Phó hiệu trưởng Trường THCS Tam Phước, huyện Châu Thành.


Đoàn đến thăm, chúc mừng cô Huỳnh Thanh Phụng - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam; thầy Nguyễn Hữu Phúc – Phó hiệu trưởng Trường THCS Tam Phước, huyện Châu Thành, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tỉnh Bến Tre. Thầy Nguyễn Hữu Phúc đã vinh dự nhận giải Cánh Én hồng năm 2015 và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tri ân thầy cô giáo tại Bến Tre ảnh 3

 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô cùng ban giám hiệu của hai đơn vị trường, mong rằng thầy cô tiếp tục cống hiến và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

 

 

 

 


Nhân dịp này, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam trao tặng công trình 5 nhà vệ sinh thông minh tặng Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre, tổng trị giá công trình 270 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội đồng Đội T.Ư cũng trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên và đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

 

Theo Tiền Phong