Tự hào Đảng viên trẻ tuổi 18

18:24 02/06/2023     3238

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và tự hào của mỗi quần chúng ưu tú, càng đặc biệt hơn đối với đảng viên mới là học sinh. Tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) em Lê Ngọc Kim Thiện lớp 12A1 Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Hòa là học sinh đầu tiên của trường được kết nạp Đảng ở tuổi tròn 18, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 vừa qua.

Để trở thành đảng viên ở tuổi 18, Kim Thiện đã nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập và tham gia tích cực các phong trào do trường, lớp phát động. Thành tích nổi bật của Kim Thiện là học sinh giỏi 3 năm liền cấp học trung học phổ thông, tham gia tốt phong trào được công nhận là học sinh 3 tốt cấp trường được đề nghị cấp tỉnh, đạt giải ba hội thi giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh. Ước mơ của em là trở thành giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

Em Lê Ngọc Kim Thiện – Niềm tự hào của Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Hòa

 

Kim Thiện chia sẻ: “Em cảm thấy rất là vinh dự khi là người trẻ tuổi nhất ở trường được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó em nhận thức được sâu sắc và rõ ràng hơn về Đảng, em thấy bản thân càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự dìu dắt, tin tưởng của thầy cô đã giúp em vào Đảng. Đặc biệt là trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia sắp tới em sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất, thể hiện vai trò một người Đảng viên em sẽ học thật giỏi để sau này giúp ích cho đất nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.

Để trở thành đảng viên ở tuổi 18, Kim Thiện đã nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập và tham gia tích cực các phong trào do trường, lớp phát động. Thành tích nổi bật của Kim Thiện là học sinh giỏi 3 năm liền cấp học trung học phổ thông, tham gia tốt phong trào được công nhận là học sinh 3 tốt cấp trường được đề nghị cấp tỉnh, đạt giải ba hội thi giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh. Ước mơ của em là trở thành giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
 

Đảng viên trẻ Lê Ngọc Kim Thiện thực hiện Lễ tuyên thệ

 

Kim Thiện chia sẻ: “Em cảm thấy rất là vinh dự khi là người trẻ tuổi nhất ở trường được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó em nhận thức được sâu sắc và rõ ràng hơn về Đảng, em thấy bản thân càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự dìu dắt, tin tưởng của thầy cô đã giúp em vào Đảng. Đặc biệt là trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia sắp tới em sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất, thể hiện vai trò một người Đảng viên em sẽ học thật giỏi để sau này giúp ích cho đất nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.

Có thể nói, phấn đấu trở thành đảng viên khi vừa đủ 18 tuổi là ước mơ, khát khao của nhiều bạn trẻ. Đây không chỉ là vinh dự lớn mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện, phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự khẳng định mình, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Hiện tại, Chi bộ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Hòa đang tiếp tục tạo điều kiện cho 20 đoàn viên ưu tú xuất sắc năm học 2022 – 2023 là học sinh lớp 10, 11 chuẩn bị học lớp nhận thức về Đảng trong tháng 6 năm 2023, tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh, ươm mầm những hạt giống đỏ.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Hòa – Phạm Văn Vơn cho biết: “Việc kết nạp Đảng cho học sinh khi tròn 18 tuổi đã tạo động lực để các em không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, góp phần tạo nên một thế hệ đảng viên trẻ năng động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong tương lai. Đây cũng là định hướng phấn đấu do Chi bộ trường đề ra để giúp cho học sinh, đoàn viên ưu tú phấn đấu có hành vi đạo đức gương mẫu, tham gia nhiệt tình, có hiệu quả các phong trào do trường phát động, từ đó trở thành đảng viên. Nhất là đối với đảng viên tròn tuổi 18 – tuổi của ước mơ, hy vọng với nhiều khát khao và ý chí vươn lên mạnh mẽ, sẽ là khởi nguồn để các em tiếp tục rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.

 

 

Lê Hạnh