Vĩnh Phúc: Khai mạc hè và Quốc tế thiếu nhi 1/6

14:21 28/05/2023     613

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 27/5; BTV Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Khai mạc hè, Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Lễ hội Tuổi hồng Vĩnh Phúc với vẻ đẹp Áo dài Việt lần thứ nhất, năm 2023.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; hơn 7.000 em thiếu nhi, các bạn ĐVTN nhân dân trong tỉnh.

 


Chương trình được tổ chức thể hiện sự quan tâm chăm sóc của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong tỉnh đối với thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6; với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc 1 năm học, qua đó định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ; khuyến khích Thanh thiếu nhi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ và phát triển tài năng nghệ thuật; tạo ra một sự kiện văn hóa giải trí, nghệ thuật và thời trang dành cho thiếu nhi.

 

 

Đặc biệt chương trình Lễ hội Tuổi hồng Vĩnh Phúc với vẻ đẹp Áo dài Việt lần thứ nhất, năm 2023, là sự kiện thời trang đặc biệt lần đầu tiên tổ chức dành cho lứa tuổi Thiếu niên, nhi đồng. Chương trình được tổ chức và chuẩn bị công phu với tham gia của các em Mẫu nhí hiện đang học tập tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trình diễn theo bộ 4 Bộ sưu tập: Áo dài Truyền thống; Bộ sưu tập Áo dài Tân thời (Hiện đại); Áo dài Danh lam thắng cảnh (về tỉnh Vĩnh Phúc) và Bộ sưu tập Áo dài Sắc màu tuổi thơ. Thông qua vẻ đẹp của các bộ sư tập được trình diễn nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc, góp phần lưu giữ, quảng bá hình ảnh của Tà Áo dài Việt nói riêng và tinh hoa văn hóa dân tộc nói chung cho thế hệ trẻ; đưa chiếc Áo dài Việt trở thành biểu tượng kết nối thế hệ, giữ hồn Dân tộc Việt.

 

 

Cũng tại Chương trình với mong muốn chia sẻ, tiếp thêm động lực, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Ban Tổ chức chương trình, và các đơn vị tài trợ đồng hành đã trao tặng 45 xuất quà (Bao gồm: tiền mặt trị giá 500.000đ và Quà tặng trị giá 200.000đ) cho 45 em học sinh của 9 Huyện, Thành phố trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2022 - 2023./.

 

Việt Linh