Tuyên Quang: Nhiều cách làm mới, sáng tạo, đi sâu vào thực tế trong công tác Đội năm học 2021 - 2022

20:54 01/09/2022     461

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 30/8, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021 - 2022, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa với những nội dung, cách làm đổi mới, sáng tạo, đi sâu vào thực tế trải nghiệm, tạo môi trường cho các em đội viên, thiếu nhi được học tập, rèn luyện, tích cực thi đua đạt nhiều kết quả nổi bật.

 

Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

 

Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 23 suất quà cho 23 thiếu nhi là con của các cán bộ Y tế tỉnh Tuyên Quang tham gia chống dịch tại các tỉnh Miền Nam với tổng trị giá 5.000.000 đồng; các cấp Đoàn, Đội, các Liên đội trong toàn tỉnh đã trao tặng 14.063 suất quà với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng bao gồm: Học bổng, xe đạp, bánh, kẹo, cặp sách… cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng, khánh thành “Sân chơi năng động Việt Nam” tại thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trị giá trên 100 triệu đồng; triển khai xây dựng, khánh thành công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại trường THCS Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng trị giá gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 283 liên đội trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” thu gom, phân loại rác thải tái chế được tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Số kinh phí trên, các Liên đội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội, quyên góp xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ hỗ trợ đội viên đặc biệt khó khăn; xây dựng được 283 công trình măng non cấp Liên đội (Bồn hoa, khuôn viên); hỗ trợ xây dựng 05 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang được Ban Chấp hành Trung ương đoàn tặng Bằng khen, Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ “Đơn vị xuất sắc Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 -2022”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022; dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023; tham gia thảo luận đánh giá và tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư cũng như tháo gỡ những khó khăn trong công tác phối hợp tạo điều kiện cho giáo viên Tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021 - 2022, đồng thời ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Hội đồng Đội các huyện, thành phố về cụ thể hóa các kế hoạch hoạt động, mô hình, chương trình của Hội đồng Đội tỉnh. Qua đó thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm cũng như sự quan tâm của các cán bộ Đội, cán bộ phụ trách thanh thiếu nhi đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã trao Cờ thi đua dẫn đầu cho 3 đơn vị: HĐĐ Thành phố Tuyên Quang, HĐĐ huyện Chiêm Hóa, HĐĐ huyện Sơn Dương; Bằng khen cho 4 đơn vị: HĐĐ huyện Lâm Bình, HĐĐ huyện Na Hang, HĐĐ huyện Hàm Yên; HĐĐ huyện Yên Sơn đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021- 2022; trao Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho 30 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022./.

 

Phương Linh