Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng “Ngôi làng hạnh phúc – Thiếu nhi yêu thương”

14:38 21/03/2022     579

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong 2 ngày (19 và 20/3), tại đỉnh núi mờ sương của xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn), Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Không gian văn hoá Trà Suối Giàng tổ chức chương trình Ngày hội hạnh phúc với chủ đề “Ngôi làng hạnh phúc - Thiếu nhi yêu thương” năm 2022.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Mở đầu chương trình Ngày hội hạnh phúc, đông đảo trẻ em, thanh, thiếu nhi của xã Suối Giàng đã được tham gia Diễn đàn trẻ em với chủ đề tìm hiểu kiến thức và kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến quyền trẻ em; các kỹ năng về sự tham gia như khái niệm, ý nghĩa, vai trò của sự tham gia; thực hành kỹ năng tham gia, đánh giá các vấn đề xã hội; kỹ năng thu thập thông tin và các tiến trình tổ chức, điều hành cuộc họp do trẻ em làm chủ; kỹ năng điều hành cuộc họp; thực hành kỹ thuật. Đồng thời, các em đã được tìm hiểu các nội dung liên quan quyền tham gia của trẻ em, những hành vi, vi phạm quyền trẻ em tại địa phương; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương; quyền trẻ em và hạnh phúc của thiếu nhi.

 

Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Không gian văn hoá Trà Suối Giàng tổ chức chương trình Ngày hội hạnh phúc với chủ đề “Ngôi làng hạnh phúc - Thiếu nhi yêu thương” năm 2022.

 

Tại Ngày hội, trên Ngôi làng hạnh phúc NaHi Village Suối Giàng, các em thiếu nhi và bà con nhân dân xã Suối Giàng - huyện Văn Chấn đã được đội tình nguyện viên của Trường Đại học Y Hà Nội đến khám mắt, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí để bệnh nhân điều trị các bệnh về mắt. Hoạt động này nhằm giúp cho người dân nghèo vùng cao có điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Cùng với khám mắt miễn phí, hoạt động cắt tóc cho các em nhỏ do đội tình nguyện của đoàn thanh niên triển khai cũng đã đến cắt tóc, gội đầu cho các em nhỏ, hướng dẫn các em thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của Ngày hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc và hấp dẫn. Khó có thể nói hết những cảm xúc của các thầy cô giáo, học sinh và đồng bào xã Suối Giàng khi được xem chương trình nghệ thuật múa rối của các nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam đến biểu diễn phục vụ trực tiếp tại địa phương. Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối gồm các tiết mục đặc sắc, vui nhộn như: Liên khúc chim non, chú hề, Ngày mùa... đến tiết mục đầy tính nghệ thuật cao như Múa chim công. Đặc biệt, Đêm hội hạnh phúc đã tái hiện lại nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trình diễn các sắc phục dân tộc và vinh danh 10 cặp đôi hạnh phúc. Tất cả mang đến một bản hòa âm trong trẻo, vui tươi cho ngày hội, thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đón xem.

 

 

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân xã Suối Giàng còn được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hội thi giã bánh dày; Thi kéo co; Thi đẩy gậy; Thi đi cà kheo; Trình diễn trang phục dân tộc, múa khèn. Đông đảo du khách đã được tham gia hoạt động trưng bày, triển lãm các sản phẩm của đồng bào dân tộc Mông xã Suối Giàng - huyện Văn Chấn tại 5 gian hàng thổ cẩm, mỹ nghệ, đặc sản.... của vùng cao Văn Chấn; tham gia Triển lãm ảnh “Đời sống bình dị vùng cao”; tuyên dương các gia đình hạnh phúc của xã Suối Giàng.

Các em học sinh và bà con nhân dân cũng đã được các giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tặng sách “Văn hóa người Mông” với mong muốn những cuốn sách này sẽ là cẩm nang để người dân phát triển, gìn giữ văn hóa dân tộc Mông qua các thế hệ, để người dân có thể phát triển du lịch trên mảnh đất quê mình.

 

 

Em Sùng Thị Mai Hương – học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Giàng chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia một ngày hội với nhiều chương trình ấn tượng như thế này. Đặc biệt em chưa được xem múa rối lần nào nên em và các bạn rất thích thú. Em mong có nhiều chương trình như thế này tổ chức tại địa phương hơn nữa để chúng em được tham gia các hoạt động ý nghĩa.

Đồng chí Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX: “Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trong những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng mô hình bản làng hạnh phúc trên vùng cao, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi và toàn xã hội về môi trường hạnh phúc và ý thức trách nhiệm xây dựng môi trường hạnh phúc. Thời gian tới, Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở với mong muốn động viên, chia sẻ với bà con vùng khó khăn, qua đó giúp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội hạnh phúc được tổ chức trên đỉnh núi mờ sương - Suối Giàng là dịp để thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tại nơi được mệnh danh là “Đệ nhất kỳ quan trà Việt Nam”. Đây cũng là dịp để bà con nhân dân trong xã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, gửi gắm các thông điệp, nghĩa cử đẹp, câu chuyện hay hàng ngày trong cuộc sống, giúp cho con người hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ, có trách nhiệm với nhau và cùng hướng đến xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Ánh nắng vàng rượi bừng lên giữa trưa tháng 3 - Tháng Thanh niên như soi sáng lấp lánh những búp chè non còn ngậm đẫm sương mai, khiến cho Suối Giàng - mảnh đất bốn mùa sương giăng, gió thổi đẹp như một miền cổ tích. Tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, nhấp những ngụm trà nóng chế biến từ những búp chè non còn nặng trĩu sương được sao lên từ đôi bàn tay dẻo dai, khéo léo của nghệ nhân Sùng A Hành - thôn Pang Cáng, người đã có hơn 2 chục năm trong nghề sao chè, hòa mình vào những hoạt động ý nghĩa được tổ chức từ nhiệt huyết của các bạn đoàn viên, thanh niên tại Ngày hội hạnh phúc càng khiến cho mỗi người tham gia đều cảm nhận được sự ấm nồng, sẻ chia, hạnh phúc trên mảnh đất mờ sương. Trong thời gian không xa, chắc chắn Suối Giàng sẽ thức dậy, vươn lên từ khát vọng hạnh phúc của những người dân bám đất, bám bản, chung sức đồng lòng./.

 

CTV