Thiếu nhi Đà Nẵng lan tỏa yêu thương với hành trình làm nghìn việc tốt

16:55 17/03/2023     718

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 14/3, Thành Đoàn – Hội đồng Đội – Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Hành trình “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt” và Chương trình tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”.

 

Các em thiếu nhi thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Hành trình “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt” là sân chơi sôi nổi; giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện; triển khai bằng các hoạt động “làm việc tốt” tại các Trung tâm, mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi; Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố…

Tại các địa điểm được phân công, các đội hành trình sẽ thực hiện những phần việc tốt ý nghĩa như giao lưu, tặng quà cho những bạn kém may mắn; thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; dọn dẹp vệ sinh và dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố…

 

Các em thiếu nhi giao lưu, tặng quà cho những bạn kém may mắn tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn thành phố.

 

Chiều cùng ngày, Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt” kỷ niệm 60 năm triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” trên địa bàn thành phố; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động Hành trình tình nguyện “Thiếu nhi sẻ chia – Làm nghìn việc tốt”, phong trào “Tháng làm việc tốt”, “Việc tốt mỗi ngày” tại các cơ sở Đội.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tặng cờ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Chia sẻ với chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: “Các hoạt động, phong trào “làm việc tốt” nhiều năm qua được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến thiếu nhi tại các cơ sở Đội. Với các hình thức gần gũi, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất của các em gắn với môi trường học tập, rèn luyện, phong trào “Nghìn việc tốt” đã thực sự lan toả và đồng hành cùng với sự trưởng thành mỗi ngày cùng nhiều thế hệ thiếu nhi thành phố, là cơ sở để giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và phát triển nhân cách tốt đẹp cho Đội viên, thiếu niên, nhi đồng”.

* Thành Đoàn – Hội đồng Đội – Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ”

Chương trình được tổ chức trong thời gian 01 ngày với các nội dung thi Kiến thức chung trên phần mềm thực hiện chương trình “chuyển đổi số” trong thanh thiếu nhi, các nội dung thi truyền tin, thi cắm lều nhanh, quản trò, thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh…

 

Các em thiếu nhi hăng hái tham gia hội thi

 

Hội thi là sân chơi giao lưu, phát triển kiến thức và kỹ năng đội viên, kỹ năng thực hành xã hội cho đội ngũ chỉ huy Đội tại các liên đội cấp cơ sở; tìm kiếm và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho đội hình chỉ huy Đội xuất sắc tham gia Liên hoan toàn quốc. Các hoạt động tại Hội thi được thiết kế dưới dạng một hành trình Trò chơi lớn di chuyển tại các trạm trên địa bàn thành phố nhằm phát huy tinh thần làm việc nhóm, hợp tác và đồng hành của các đội dự thi và các thí sinh đến từ 7 quận, huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Kết thúc các nội dung thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất toàn đoàn Hành trình cho đơn vị Hải Châu, tuyên dương top 10 Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ cấp thành phố, tuyên dương Thủ khoa Võ Lê Thục Anh - quận Hải Châu, hai Á khoa Trần Văn Phúc - quận Ngũ Hành Sơn và Nguyễn Hoàng Bảo Hân - quận Hải Châu.
   

Phương Trinh