Quảng Ninh: 180 học sinh tranh tài “Trạng nguyên nhỏ tuổi”

10:08 07/04/2023     633

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 6/4, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Hạ Long), Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 21 - Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” - Bảng vàng ghi danh tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 - 2023.

Tại Ngày hội, 180 học sinh xuất sắc đến từ 55 trường tiểu học, THCS, tiểu học - THCS của 07 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Thí sinh thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” dự thi các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội (hoặc Lịch sử, địa lý); thí sinh tham gia ngày hội “Bảng vàng ghi danh” thi môn Toán, tổ hợp môn Khoa học xã hội; thí sinh dự thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” chép một bài thơ, văn theo đề của Ban tổ chức. 

 

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia phần thi ghép khối hộp.


​Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Ngày hội; 14 thí sinh xuất sắc nhất tại Lễ phát động và vòng thi cấp tỉnh sẽ đại diện cho tỉnh Quảng Ninh hội ngộ, đua tài với sĩ tử cả nước trong Ngày hội Chung kết toàn quốc cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”, “Bảng vàng ghi danh” và Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” năm học 2022-2023 tại Văn miếu Quốc tử giám, TO. Hà Nội vào cuối tháng 4/2023.

Với mục đích tuyên truyền, khuyến khích thế hệ trẻ phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, tìm kiếm và tuyên dương những học sinh xuất sắc của tỉnh nhà trong lĩnh vực học tập. Đồng thời đây cũng là dịp để các em học sinh, thiếu nhi chủ động nâng cao hiểu biết, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Đội với nhà trường, xã hội trong hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động học tập, giải trí.

 



Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi”  là sân chơi bổ ích, lý thú nhằm khích lệ học sinh trau dồi kiến thức văn hóa và kỹ năng viết chữ đẹp. Đây không chỉ là nơi để các em học sinh thể hiện được tài năng của mình mà còn là dịp để các em biết trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Thành Nam