Phát động sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm 2022

15:53 07/11/2022     7274

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 7/11/2022, tại trường Tiểu học Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức phát động sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm 2022.

Chương trình nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Các đại biểu và thiếu nhi thực hiện nghi thức phát động Sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm 2022

 

Sân chơi góp phần tạo điều kiện để các bạn thiếu nhi chủ động nâng cao hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước. Từ đó, giúp các bạn tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh đang trở thành nhân tố quan trọng quyết định năng lực hội nhập. Việc tổ chức sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" với mong muốn khơi dậy, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế cho các em thiếu nhi; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước trên thế giới; tạo động lực để các em học tập ngoại ngữ.

 

Anh Lê Anh Quân tặng quà cho các em thiếu nhi

 

Anh Lê Anh Quân mong muốn các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng sẽ tích cực tham gia sân chơi bằng nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phong phú, cách thức thể hiện sinh động, bám sát chủ đề của sân chơi, từ đó tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để có đủ sức "Vươn ra thế giới" trong tương lai.

Ngay sau nghi thức khởi động sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”, các em thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã tham gia hưởng ứng sân chơi với những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn như hát, kể chuyện, hùng biện, thuyết trình... bằng tiếng Anh.

Nâng cao kỹ năng hội nhập cho thiếu nhi 

Sân chơi dành cho các bạn thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi, có thể thi cá nhân hoặc theo nhóm và không hạn chế số lượng sản phẩm tham gia. 

 

 

Ở Vòng trực tuyến diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 15/01/2023, các em tham gia bằng cách gửi video clip kể một câu chuyện, biểu diễn một bài hát, diễn một tiểu phẩm, thuyết trình một chủ đề mang ý nghĩa giáo dục, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi; giới thiệu về nhà trường hoặc một trong những nét văn hóa đặc sắc của địa phương nơi thiếu nhi đang sinh sống như: Món ăn, trang phục, lễ hội, trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, danh nhân… được thể hiện bằng tiếng Anh.

Vòng bán kết diễn ra từ 01/03 - 28/4/2023 với sự góp mặt của 100 sản phẩm có số điểm cao nhất trong Vòng trực tuyến. Vòng bán kết sẽ được tổ chức trực tiếp tại các địa phương có đông thiếu nhi tham gia. Hình thức thi là lập nhóm gồm 03 thành viên để xây dựng bài thuyết trinh và thực hiện thuyết trình trước Ban Giám khảo.

10 nhóm có kết quả cao nhất Vòng bán kết sẽ tham gia Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 01/6/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức sẽ trao giải các cho sản phẩm xuất sắc ở cả Vòng bán kết và Vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, vòng chung kết toàn quốc sẽ trao  01 giải Nhất (10 triệu đồng tiền thưởng), 03 giải Nhì (5 triệu đồng tiền thưởng) và 06 giải Ba (3 triệu đồng tiền thường). Các tác giả đạt giải còn được nhân Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức sân chơi và quà tặng của chương trình./.


 

Kiều Anh