"Măng non làm việc tốt - Đất nước mãi nở hoa"

11:52 15/03/2023     922

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Đó là chủ đề của các hoạt động từ Trung ương tới cơ sở nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Từ đây, nhiều hoạt động thi đua làm việc tốt của các cấp Đội và thiếu nhi cả nước diễn ra sôi nổi, đặc biệt đã có hơn 36 triệu việc làm tốt của thiếu nhi được ghi nhận trên ứng dụng (app) Làm việc tốt.

Sáng 15/3, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm và đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm chủ trì buổi gặp mặt. 

 

Cách đây 60 năm, ngày 24/3/1963, từ khởi xướng của Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách thiếu nhi, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam đã được phát động tại trường THCS Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với tên gọi “Nghìn việc tốt” và nhanh chóng lan tỏa, nhân rộng, thu hút gần như toàn bộ thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức Đội ở các địa phương trong cả nước tham gia dưới nhiều hình thức như: xây dựng nề nếp học tập; giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người già cô đơn; lao động giúp đỡ gia đình, hỗ trợ hợp tác sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ… 

Đặc biệt, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt họp tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội ngày 27-3-1964, phong trào “Nghìn  việc tốt” đã được Bác Hồ quan tâm khen ngợi. Bác biểu dương: “Các cháu nhi đồng ta rất ngoan, chăm học, chăm làm. Nhiều cháu đã dũng cảm cứu bạn trong cơn nguy hiểm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương yêu, giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt...”

Kể từ đó đến nay, phong trào ngày càng lan tỏa, có nhiều nét mới, khẳng định được giá trị, sức sống trong tổ chức Đội và các em thiếu nhi. 

Thiếu nhi cả nước thi đua làm "Nghìn việc tốt"

Thông tin với các phóng viên báo chí, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm cho biết, hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt", ngày 15/02/2023, tại Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã phát động 6 tuần thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với các chủ đề cụ thể theo từng tuần như: Đọc sách mỗi ngày, Chia sẻ yêu thương, Bảo vệ môi trường, Thi đua học tốt, Vận động khỏe mạnh - rèn luyện kỹ năng, Tiến bước lên Đoàn.

 

 

Đồng thời, Hội đồng Đội T.Ư đã triển khai cuộc thi ảnh khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” nhằm giới thiệu các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”; tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”. 

Từ đây, nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm đã được tổ chức Đoàn, Đội tại cơ sở, các liên đội trường học tuyên truyền, triển khai tích cực thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng với chủ điểm “Nghìn việc tốt - Triệu niềm vui”...

Hiện nay, tất cả các Liên đội trong cả nước đều có những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. Đặc biệt, ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” sẽ được tổ chức đồng loạt tại gần 25.000 Liên đội Tiểu học, Trung học cơ sở trong cả nước trong tuần cao điểm thi đua từ 20-26/3.

Tuyên dương 1.000 tấm gương tiêu biểu của phong trào “Nghìn việc tốt”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tuyên dương 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương. Đây là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập và rèn luyện, là tấm gương tiêu biểu của tỉnh, thành phố trong tham gia thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”; có hành động đẹp, dũng cảm, được xã hội ghi nhận, tuyên dương như: Cứu người, cõng bạn đến trường, nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ… đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh như: tham gia bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... 

 

Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt chia sẻ nhiều thông tin về sự phát triển của phong trào Nghìn việc tốt trong 60 năm qua

 

Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức từ ngày 23/3 đến ngày 24/3/2023 tại tỉnh Bắc Ninh - quê hương của phong trào "Nghìn việc tốt".

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt” tại Trường THCS Tam Sơn, TP Từ Sơn - nơi khởi nguồn phong trào “Nghìn việc tốt” với sự tham gia của hơn 1.000 thiếu nhi trường THCS Tam Sơn; Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” tại Quảng trường Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh với sự tham gia của 1.700 thiếu nhi; Tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay; Dâng hương, dâng hoa tại Đền Đô; thăm quan, trải nghiệm trải khám phá làng nghề tranh Đông Hồ và trải nghiệm làm sản phẩm tranh Đông Hồ...

Đặc biệt,  Ban Tổ chức đã lựa chọn 263 đại biểu thiếu nhi xuất sắc nhất đại diện cho 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp T.Ư là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt” đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự Lễ kỷ niệm. Các em thực sự là những bông hoa tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương trong đợt này./.


 

Kiều Anh