Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi

21:55 27/05/2022     1183

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 27/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hải Phòng, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022.

 

 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương; Đặng Hà Việt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo thiếu nhi đã theo dõi video clip về kết quả phong trào TDTT và triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-202 và tiết mục đồng diễn Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe” của 1.200 em học sinh các trường tiểu học: Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền thành phố Hải Phòng và Câu lạc bộ Lân Sư Rồng.

 

Đại biểu tham dự phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) có tác dụng nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, góp phần xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa đó, suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác TDTT và coi sự nghiệp thể dục thể thao là công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về mục tiêu xây dựng chiến lược con người trong thời kỳ đổi mới đất nước, từ năm 2011 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2011 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; đồng thời tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm cụ thể hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và văn hóa, tinh thần cho nhân dân, trong đó chú trọng giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho Thanh thiếu nhi.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh trống phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022

 

Để phong trào trẻ em tích cực tập luyện TDTT và kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước đạt hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào TDTT dành cho Thanh thiếu nhi. Thông qua sự kiện này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân có điều kiện tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", TDTT quần chúng trong những năm qua đã phát triển không ngừng. Đặc biệt, phong trào TDTT thanh thiếu nhi trong trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, khu dân cư ngày càng sôi nổi, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo trẻ em tham gia với hàng chục môn thể thao.

 

Thiếu nhi biểu diễn kỹ thuật các kiểu bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước 

 

Em Vũ Như Ý - học sinh lớp 9A2 trường THCS Đà Nẵng, TP. Hải Phòng chia sẻ: Lễ phát động ngày hôm nay rất có ý nghĩa với chúng em, bởi qua buổi lễ chúng em nhận thức sâu sắc sự quan tâm của các cô bác lãnh đạo đến thế hệ măng non chúng em. Bên cạnh đó, chúng em còn được tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, giúp chúng em thấy được tầm quan trọng của việc tập luyện môn bơi.

Ban Tổ chức mong rằng, ngay sau Lễ phát động mỗi người dân, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ tích cực tập luyện TDTT và môn bơi, mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè của mình cùng tập luyện TDTT và trang bị kiến thức, kỹ năng bơi phòng, chống đuối nước./.

 

KA