Học sinh Hà Tĩnh làm kế hoạch nhỏ gây quỹ tôn tạo địa chỉ đỏ

14:05 14/02/2022     1378

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Bằng việc nuôi heo đất tiết kiệm, quyên góp giấy vụn, phế liệu,... để tạo nguồn quỹ, học sinh Hà Tĩnh đang chung tay tôn tạo Khu di tích lịch sử Chứng tích chiến tranh trường cấp II Hương Phúc (Hương Khê).

Chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức nhằm quyên góp, gây quỹ tôn tạo Khu di tích lịch sử Chứng tích chiến tranh trường cấp II Hương Phúc.

Được phát động từ ngày 31/12/2021, chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, ĐVTN, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Theo đó, các em sẽ thu gom, tập kết giấy vụn, phế liệu, vỏ lon các loại… hoặc đảm nhận các công trình, phần việc, thông qua lao động của thanh thiếu nhi để gây quỹ, thực hiện chương trình.

 

Học sinh Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) thu gom vỏ lon gây quỹ tôn tạo di tích lịch sử

 

Chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng” được tổ chức đoàn, đội trường học tuyên truyền sâu rộng, thông qua các buổi sinh hoạt để chiếu phim tư liệu, thiết kế infographic; triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức…

Đây cũng là dịp để các nhà trường tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên, học sinh về giá trị lịch sử, khơi dậy tình yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước.

Em Phan Thị Bảo Ngân - học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Sơn Trà, Hương Sơn chia sẻ: “Em và các bạn đã được xem phim tư liệu về tội ác chiến tranh tại trường cấp II Hương Phúc, từ đó hiểu thêm về những mất mát mà thế hệ trước phải gánh chịu và hiểu rõ ý nghĩa việc làm của mình. Bên cạnh việc tích cực thu gom phế liệu gây quỹ, em cũng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích, góp phần bảo vệ hòa bình, xây dựng quê hương”.

Tham gia chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”, nhiều trường học đã linh hoạt, sáng tạo cách làm hay, hiệu quả. Bên cạnh vận động quyên góp, nhiều trường còn tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, qua đó, khích lệ tinh thần của các giáo viên, học sinh, đẩy mạnh phong trào chung.

 

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Kênh quyên góp heo đất tiết kiệm

 

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương - Tổng phụ trách đội, Trường Tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) cho biết: “Liên đội đã hưởng ứng và triển khai chương trình theo hình thức “Nuôi heo tiết kiệm”. Các em có thể “cho heo ăn” bằng tiền tiết kiệm, tiền thưởng, học bổng hoặc tiền bán phế liệu… Liên đội cũng khuyến khích, tuyên dương các bạn có nhiều đóng góp để tạo phong trào thi đua và sự hứng khởi cho học sinh”.

Cùng với khối tiểu học, THCS, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT trên toàn tỉnh cũng đã hưởng ứng chương trình và thu được kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa như: Trường THPT Hương Khê quyên góp 25 triệu đồng, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) quyên góp 4 triệu đồng…

Từ sự chung tay quyên góp của cán bộ, giáo viên, học sinh và đặc biệt là từ các mô hình gây quỹ thiết thực của thanh thiếu nhi, ĐVTN, ngày 9/2, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT đã trao biểu trưng quyên góp, ủng hộ số tiền 150 triệu đồng tới ban quản lý di tích, phục vụ việc tôn tạo. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc và sẽ tiếp tục được triển khai trong 5 năm từ 2021 - 2025, mỗi năm 2 giai đoạn (từ tháng 1 - tháng 5 và từ tháng 9 - tháng 12).

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng loạt, hiệu quả chương trình; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, nhân rộng mô hình sáng tạo, cách làm hay; đảm bảo thực hiện đúng, ý nghĩa, tiến độ chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng” – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Ny Hương chia sẻ.

 

Theo tư liệu lịch sử, chiều ngày 9/2/1966, một tốp máy bay giặc Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc, trong đó có 6 quả rơi vào khu vực trường tiểu học. Toàn bộ ngôi trường 2 gian bị bom Mỹ phá huỷ hoàn toàn, lớp học biến thành hố bom sâu. Bom Mỹ đã sát hại tại chỗ 33 học sinh.

Tin giặc Mỹ giết hại học sinh trường cấp 2 Hương Phúc được truyền đi rất nhanh, gây nên một làn sóng căm phẫn trong Nhân dân cả nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Sự căm thù giặc Mỹ xâm lược đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ, rộng khắp với các hoạt động phản đối chiến tranh, đòi đế quốc Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Ngày 12/2/1966, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức mít tinh, gửi kiến nghị lên Chủ tịch hội nghị Giơ-ne-vơ yêu cầu có biện pháp đòi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh. Giáo viên, học sinh toàn miền Bắc lúc đó đã để tang học sinh Hương Phúc bị giết hại. Ngày 13/2/1966, Bộ Ngoại giao nước ta đã ra tuyên bố cực lực lên án hành động vô nhân đạo, tàn sát học sinh Trường cấp 2 Hương Phúc ở Hà Tĩnh và đòi đế quốc Mỹ rút về nước.

 

Theo Báo Hà Tĩnh