Hậu Giang: Kết nạp đội viên mới tại Địa chỉ đỏ

09:21 17/03/2023     592

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều ngày 15/3, tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia Trụ sở Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam bộ, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hành trình đến với địa chỉ đỏ và tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới.

Đây là một trong các hoạt động trọng tâm của thiếu nhi Hậu Giang chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) và 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

 

 

Tham dự có đồng chí Bùi Hữu Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh; đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Ngã Bảy; cùng hơn 100 cán bộ Đoàn, Đội, quý thầy, cô giáo và học sinh thuộc các Liên đội trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Phát biểu tại Hành trình, đồng chí Bùi Hữu Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) và kỷ niệm 92 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); đồng thời gửi lời chúc mừng đến các em nhi đồng chuẩn bị được kết nạp vào tổ chức Đội và trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các em nhi đồng và đội viên mới phải tích cực ra sức học tập, rèn luyện, tham gia tốt các phong trào do tổ chức Đội phát động, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

 

Lễ kết nạp đội viên mới

 

Dịp này, Liên đội trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Lễ Kết nạp đội viên mới cho 15 em nhi đồng lớp 3A2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 20 phần quà cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, trị giá 06 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình, các đại biểu và các em học sinh còn được tham quan và tìm hiểu về Di tích Lịch sử cấp quốc gia Trụ sở Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam bộ, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ măng non, phấn đấu làm nghìn việc tốt - tiếp bước cha anh./.

 

Trần Phường