Hải Phòng: Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

15:58 21/03/2023     637

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 21/3, tại trường THCS Lạc Viên, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với chủ đề “Thiếu nhi Hải Phòng - Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt”.

 

 

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, qua đó biểu dương, tôn vinh các em đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động Đội và trong các phong trào thi đua làm “Nghìn việc tốt”; đồng thời tạo phong trào hành động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP ngày càng vững mạnh.

Trải qua chiều dài lịch sử 60 năm, phong trào đã được thanh thiếu nhi thành phố Cảng cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà tình bạn”, “Nuôi lợn siêu trọng”, “Áo ấm tặng bạn”, “Túi gạo nghĩa tình”, “Nâng bước em đến trường”, “Ngôi nhà rác thải nhựa - Giúp bạn khó khăn”…. thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu: biểu dương 5.398 em thiếu nhi có việc làm tốt; giúp đỡ trên 40.000 lượt gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng với hơn 3.825 ngày công và 4.250 suất quà với tổng giá trị hơn 950 triệu; có 81.628 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, 65 nhà khăn quàng đỏ được xây dựng từ phong trào “Nghìn việc tốt”; toàn thành phố có 155.000 đôi bạn giúp nhau cùng tiến bộ; quyên góp được được hơn 737.955 bộ quần áo, 915.310 sách vở, đồ dùng học tập, chăn bông, khăn len, giày tất…

Phát biểu tại Chương trình kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chúc mừng và biểu dương thành tích, kết quả của Đoàn thanh niên và các em thiếu nhi trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”. Đồng thời mong muốn: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh và thầy cô giáo tiếp tục quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được vui chơi, rèn luyện, học tập, tích cực tham gia làm “Nghìn việc tốt”.

 

 

Đồng chí cũng đề nghị Thành Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tổ chức nhiều chương trình hoạt động, sân chơi cho thiếu nhi; các cháu thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước kế thừa, phát huy truyền thống của thế hệ đi trước với niềm say mê và khát vọng vươn lên, tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy”, để phong trào “Nghìn việc tốt” trở thành nét đẹp hằng ngày, mọi lúc mọi nơi.

Nhân dịp này, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố tuyên dương 60 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt” trên các lĩnh vực: học tập; rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật; phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an toàn giao thông;  bảo vệ môi trường; chuyển đổi số.

Đồng thời, tại Chương trình, Hội đồng Đội thành phố đã vinh danh trao giải cho các cá nhân xuất sắc đạt giải cao tại cuộc thi Gương sáng “Nghìn việc tốt” ở 2 hình thức: thi ảnh và thi viết.

 

Minh Hương