Hải Phòng: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố

14:06 17/09/2022     1062

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 16/9, Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (16/9/1972 –16/9/2022). Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham dự và tặng hoa chúc mừng.

 


Cung văn hóa thiếu nhi thành phố được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1972 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với tên gọi “Câu lạc bộ thiếu nhi” trụ sở hoạt động tại Vườn hoa Kim Đồng ngày nay. Năm 1979, theo đề xuất của Thành đoàn Hải Phòng, Đề án xây dựng Nhà Văn hóa thiếu nhi được thành phố phê duyệt và tiến hành xây dựng tại số 55 Lạch Tray, với diện tích quy hoạch ban đầu là 6 hecta. Từ năm 1984, Câu lạc bộ thiếu nhi được đổi tên thành Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố. Năm 1992, cùng với việc bổ sung thêm các chức năng nhiệm vụ cho đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố chính thức xếp Nhà Văn hóa thiếu nhi trong hệ thống giáo dục của Nhà nước, tương đương với trường Trung học chuyên nghiệp loại I. Trên nền tảng hệ thống cơ sở vật chất được giao, trước yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của thiếu nhi thành phố, ngày 27-1-2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định đổi tên thành Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố. Đến nay, chức năng cơ bản của Cung được xác định là: Tập hợp thiếu nhi, tạo môi trường giáo dục toàn diện thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật; nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn, bồi dưỡng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường; Phát hiện năng khiếu và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn. 

Nửa thế kỷ đồng hành cùng thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã trở thành cánh chim đầu đàn trong cả nước về giáo dục ngoài nhà trường cho thiếu nhi. Với tình yêu trẻ, mong muốn mang đến cho các em cơ hội để phát huy năng khiếu, các anh chị phụ trách dày công chọn lọc nội dung, xây dựng chương trình phù hợp với tuổi thơ.

 


Hằng năm, Cung tổ chức 3 kỳ học, với gần 40 bộ môn, hơn 150 lớp, thu hút khoảng 3.500 thiếu nhi đến học tập và sinh hoạt. Các cuộc thi năng khiếu được tổ chức và trở thành các hoạt động truyền thống thường niên, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia học hỏi, rèn luyện, phát triển kỹ năng mềm.

Với những đóng góp kể trên, Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai và hạng Nhất (năm 2002, 2021, 2018); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2010), Cờ Thi đua Chính phủ (năm 2016). UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc…    

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những thành tích, cống hiến và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của đơn vị suốt 50 năm qua, đồng thời cổ vũ, động viên Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới; UBND TP đã trao tặng bức trướng với nội dung: “Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố - Năng động, sáng tạo, Vì đàn em thân yêu”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Vương Toàn Thu Thuỷ ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí biểu dương các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phụ trách, nhân viên đơn vị dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn tìm tòi những mô hình hay, hoạt động sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để góp phần phát hiện, ươm mầm và chắp cánh ước mơ cho những búp măng của thành phố. Để Cung Văn hoá thiếu nhi thực sự là ngôi nhà tuổi thơ của thiếu nhi đất Cảng, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” trong cả nước về giáo dục ngoài nhà trường cho thanh thiếu nhi. Bí thư Thành đoàn đề nghị thời gian tới Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu, triển khai hiệu quả Chỉ thị 42 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ - giai đoạn 2015 - 2030”. Đồng thời khai thác, phát huy thế mạnh của hệ thống bể bơi tại Cung, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2022-2030.

Nghiên cứu nhân rộng các mô hình hay trong GD&ĐT thế hệ trẻ, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số vào việc tổ chức các hoạt động góp phần hội nhập quốc tế sâu rộng. Mặt khác tiếp tục phát huy các mô hình đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho các em thiếu nhi thông qua các đội, nhóm, CLB, các lớp năng khiếu…

 

Ban tuyên giáo Thành Đoàn