Hà Nội: Sôi nổi ngày Hội thiếu nhi toả sáng

08:39 16/01/2023     5176

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Nhiều nội dung bổ ích, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của Hội viên Câu lạc bộ Cán bộ Đội Hà Nội, các thiếu nhi và học sinh tiêu biểu đến từ các quận, huyện thị xã trong toàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 15/01, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và Trường Lê Duẩn tổ chức. Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng” và chung khảo Hội thi “Tài năng thiếu nhi Thủ đô” năm 2023 . Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023);40 năm ngày thành lập Trường Lê Duẩn (19/5/1983 – 19/5/2023

 

 

Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng” được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn: Thi trang trí trại với chủ đề “Sắc xuân Hà Nội”; gồm các nội dung thi: Thi trang trí trại, thi viết thư pháp, thi gói Bánh chưng ngày Tết; Liên hoan nghệ thuật “Sắc màu tuổi thơ”; Tổ chức các trò chơi dân gian . 
 

 

Qua đó phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đội, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của phụ trách thiếu nhi Thủ đô và các em cán bộ Đội với tổ chức Đội; xác định được ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao khả năng tương tác, làm việc nhóm và kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, góp phần khắc họa hình ảnh và khẳng định diện mạo mới của thiếu nhi Thủ đô,

 


 

Với phần thi chủ đề Sắc xuân Hà Nội tại Phần thi thư pháp "Nét đẹp nghệ thuật thư pháp Việt Nam", Em Cao Đặng Phương Vy học sinh lớp 8A trường THCS Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm  mong rằng sang năm mới Quý Mão nhà nhà người người được hưởng ấm no hạnh phúc và bình an

 

 

Phần thi gói bánh chưng ngày Tết

 

Chiều cùng ngày diễn ra Hội thi “Tài năng thiếu nhi Thủ đô” là hoạt động trọng tâm của lớp “Nâng cao kĩ năng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ chỉ huy Đội”.

 


Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chỉ huy Đội trong công tác Đội, công tác xã hội. Từ đó học sinh thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đội và tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp vững mạnh, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

Bảo Anh