Đồng chí Đàm Minh Viễn - Tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam

08:34 21/08/2019     3361

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 20/8, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Tọa đàm khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đàm Minh Viễn (1919 - 2019) với chủ đề “Đồng chí Đàm Minh Viễn (Bí danh Đức Thanh) - người phụ trách Đội đầu tiên, tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi tọa đàm

 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang - Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Thúy Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện ủy Hà Quảng; các nhà nghiên cứu lịch sử; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh Đoàn Cao Bằng qua các thời kỳ; đại diện thân nhân, gia đình đồng chí Đàm Minh Viễn; 15 đồng chí Tổng phụ trách Đội xuất sắc (Giải thưởng Cánh én Hồng) của cả nước và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đơn vị huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Đồng chí Đàm Minh Viễn (các bí danh là Kỳ Sư, Đức Thanh), dân tộc Tày, sinh ngày 18/9/1919 tại làng Nà Nghiềng, xã Sóc Hà (Hà Quảng), xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Đàm Minh Viễn đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia phong trào yêu nước khi mới 11 tuổi. Năm 1940, đồng chí vinh dự được trở thành một trong 40 học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dự lớp huấn luyện cách mạng ở Nặm Quang do Bác Hồ và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên trực tiếp giảng dạy. Sau khi tiếp thu những lý tưởng cách mạng từ lớp học của Bác Hồ, đến năm 1941 đồng chí vào làm việc trong hang Cốc Bó và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho thanh niên khu vực Pác Bó và làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Ngày 20/4/1941, đồng chí được bầu là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên; ngày 15/5/1941, tại đồi Thoong Mạ, đồng chí Đàm Minh Viễn trực tiếp tổ chức thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc gồm 05 thành viên; ngày 22/12 được bầu phụ trách Hội Thanh niên Cứu quốc tỉnh - Bí thư đầu tiên của Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng.

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

Tháng 9/1945, đồng chí tham gia đoàn quân Nam Tiến; tháng 12/1945, được cử giữ chức Chủ nhiệm Tham mưu quân sự của Ủy ban Kháng chiến miền Nam. Năm 1946, đồng chí và Ban chỉ huy Đoàn 23 tổ chức lập phòng tuyến mặt trận Gia Lai. Trong một trận chiến ác liệt tại xã Yatum, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, gần biên giới Cam-pu-chia, đồng chí Đàm Minh Viễn đã hy sinh anh dũng ở tuổi 27. Đồng chí Đàm Minh Viễn đã được Đảng và Nhà nước truy tặng phần thưởng cao quý. Trong đó, ngày 25/9/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký truy tặng Huân chương Chiến thắng hạng nhất cho 05 liệt sỹ trong đó có ghi "Đàm Minh Viễn, Tư lệnh Phó Ủy ban Kháng chiến miền Nam Liên khu V".

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận làm rõ về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp quan trọng của đồng chí Đàm Minh Viễn với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời là dịp để các cấp bộ Đoàn - Đội, đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại quê hương cách mạng Cao Bằng và toàn quốc tri ân công lao to lớn của đồng chí Đàm Minh Viễn nguyện tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài để xây dựng Đội ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dẫn dắt của Đoàn và sự chăm lo của xã hội.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương khẳng định vai trò, công lao to lớn của đồng chí Đàm Minh Viễn với tổ chức Đoàn, Đội và sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước tiếp tục tuyên truyền về tiểu sử, cuộc đời hoạt động của đồng chí Đàm Minh Viễn để giúp thế hệ thiếu niên, nhi đồng học tập theo tấm gương sáng của đồng chí Đàm Minh Viễn - người phụ trách Đội đầu tiên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

CTV Ngọc Diệp- TĐ Cao Bằng (TL)