Đà Nẵng: Tổ chức Diễn đàn "Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với trẻ em"

17:01 01/06/2023     714

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 31/5, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với sự tham gia của 160 đại biểu trẻ em tại 07 quận huyện, đại biểu trẻ em đại diện thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại chương trình.

 

Chương trình nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho đội viên, thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023; cụ thể hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai các hoạt động tham gia Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.

Tham dự và chủ trì Chương trình đối thoại có đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Thị Kim Yến – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng, em Nguyễn Thái Minh Phương – Đại biểu Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng.

 

Các em thiếu nhi bày tỏ quan điểm, nhận định của mình đối với các vấn đề trên địa bàn thành phố.

 

Tại Chương trình, các đại biểu trẻ em được khuyến khích trao đổi các ý kiến, kiến nghị về những vấn đề các em quan tâm, đề xuất những hoạt động, chương trình tham gia cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các em đã được đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Hội đoàn thể cấp thành phố trao đổi, phản hồi theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và giáo dục trẻ em.

Nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn với các em học sinh, lãnh đạo thành phố trao tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, đồng thời trao 160 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và 1 phần quà cho các đại biểu trẻ em tham gia chương trình./.

Hội thi “Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic”

Từ ngày 27 - 28/5/2023, vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi “Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic” năm học 2022-2023 được tổ chức tại Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng

 

Đồng chí Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao giải cho các đội thi xuất sắc.

 

Ngay từ những ngày đầu khai mạc, Hội thi đã thu hút được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trải qua 08 tuần thi, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 20.000 học sinh, sinh viên tham gia, trong đó nhiều đơn vị triển khai tốt như: trường Đại học Đông Á, trường THPT Liên Chiểu - quận Liên Chiểu, trường THPT Phạm Phú Thứ - huyện Hoà Vang, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Từ số thí sinh dự thi, Thành Đoàn  - Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã chọn ra 7 đội thi dự thi bảng A -  bảng thi dành cho học sinh THPT và 7 đội thi dự thi bảng B - bảng thi dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng (mỗi đội thi gồm 7 thí sinh) tham gia Vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi “Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic” năm học 2022-2023.

Chia sẻ với Chương trình, đồng chí Lê Công Hùng - Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng rất trân trọng và vinh dự được đồng hành cùng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE xây dựng một sân chơi thiết thực cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hội thi “Olympic Tiếng Anh thành phố Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic” là môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh. Qua đó, hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng môi trường học ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ”./.

 

Châu Sa