(Đã ghép với Cà Mau) Bạc Liêu, Sóc Trăng: Trao học bổng từ Qũy học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh

08:59 30/03/2018     306

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày (28.03) Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2017 – 2018 cho các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bạc Liêu.
Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; đồng chí Quảng Trọng Ninh – UV. BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy Ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các nhà tài trợ và 100 em học sinh nhận học bổng.


j
Đ/c Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao tặng 50 suất học bổng con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo và ngư dân ven biển có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng học bổng tại tỉnh Bạc Liêu. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần  động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành con ngoan, trò giỏi và xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, ngày (27.03), Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Lữ Đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân tổ chức buổi thông tin tuyên truyền về tình hình biển, đảo thời gian gần đây cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh tại Hội trường cơ sở 2 trường Đại học Bạc Liêu với gần 300 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh.



Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Nhân – Phó Chính ủy Lữ Đoàn 167 báo cáo các chuyên đề về tình hình biển, đảo thời gian gần đây. Qua đó, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa là thực sự hiển nhiên, đầy đủ và trọn vẹn.

Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức, tình cảm của đoàn viên, thanh niên đối với biển, đảo Việt Nam. Từ đó, có những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sóc Trăng: Trao 130 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Đến dự lễ trao học bổng, có đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đơn vị tài trợ và 130 em học sinh nghèo hiếu học trong tỉnh Sóc Trăng.
k
Lễ trao học bổng cho các em học sinh dân tộc và vùng biển đảo

Năm nay, Quỹ học bổng bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp tục quan tâm hỗ trợ 130 suất học bổng cho các em học sinh tỉnh Sóc Trăng (mỗi suất 1 triệu đồng); trong đó 80 suất được trích từ Quỹ học bổng Vừ A Dính hỗ trợ các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, 50 suất được trao từ nguồn quỹ Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc và con ngư dân nghèo.

Những suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và trở thành người có ích cho xã hội; giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, là nguồn động viên lớn cho các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường nỗ lực vươn lên trong học tập.