Cà Mau: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2023

10:47 01/06/2023     685

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 01/6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2023.

Dự lễ phát động có đồng chí Dương Huỳnh Khải, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Luân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND các huyện, Thành phố Cà Mau và hơn 300 em thiếu nhi đến từ các huyện, thành phố, các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh tham dự.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TB&XH tặng quà trẻ em tại lễ phát động



Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân thông tin: công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích và tử vong do đuối nước vẫn còn; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều … nên cần sự hỗ trợ rất nhiều từ cộng đồng, xã hội.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cộng đồng tiếp nhận quản lý và giám sát trẻ em về hoạt động hè tại địa phương; tổ chức cho các em một mùa hè an toàn với nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực cho các em. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, tợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; lên án mạnh mẽ, có biện pháp hữu hiệu, kịp thời để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, bạo hành, trẻ em gái phải lao động nặng nhọc; trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; có biện pháp triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi phòng, chống đuối nước ở trẻ, nhất là trong Tháng cao điểm.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được phát động trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Thực hiện chủ đề này, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, lao động sớm.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ, để thấu hiểu và có những việc làm, hành động kịp thời. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao lành mạnh cho trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, chú ý vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn để mọi trẻ em đều có cơ hội được vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện. Gia đình, nhà trường, các đoàn thể phối hợp quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích. Ngoài ra, tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình tránh xa nguy cơ bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp hè…

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh trao 175 phần quà trao cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi phần quà  100.000 nghìn đồng và 300.000đ tiền mặt; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh trao ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau số tiền 83 triệu đồng và 100 chiếc xe đạp trị giá 175 triệu đồng.

 

Đ/c Dương Huỳnh Khải, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh ra mắt công trình "An toàn cho em". Đây là công trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo bà con nhân dân, học sinh về các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại, đuối nước trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trên mỗi biển tuyên truyền có tích hợp mã QR hiển thị các videoclip hướng dẫn cách phòng tránh.

 

Thanh Hương