Bình Phước: Phát động chủ đề công tác Đội năm học 2022 - 2023

14:27 06/09/2022     283

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 5/9, Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ phát động Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Bình Phước - Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn” tại 243 liên đội trong toàn tỉnh.

 

Các em học sinh trao hoa và chào đón 245 học sinh vào lớp 1 của trường tại Lễ khai giảng phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 điểm cấp tỉnh.


Liên đội Tiểu học Tân Hưng, huyện Hớn Quản được chọn làm đơn vị điểm cấp tỉnh với sự tham gia của gần 1.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng của trường.

Năm học 2022 - 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh phát động chủ đề “Thiếu nhi Bình Phước; Làm nghìn việc tốt; Tiến bước lên Đoàn” với trọng tâm công tác như: Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; triển khai phong trào “Thiếu nhi Bình Phước thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đội trong giai đoạn mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi; nhân rộng mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tiếp tục triển khai và mở rộng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp; Tăng cường các giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phòng, chống bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; Tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội…

 

Đồng chí Trần Sĩ Tuất, giáo viên Tổng phụ trách Đội phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023.

 

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh: Trong năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội các cấp sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; Tổ chức các hoạt động đến với địa chỉ đỏ cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; tiếp tục triển khai các công trình phần việc chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thiếu nhi vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn - Đội cũng sẽ tổ chức các công trình, phần việc theo các phong trào hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (bìa phải) cùng đồng chí Huỳnh Văn Thành, huyện ủy viên, Trưởng công an huyện Hớn Quản (bìa trái) trao tặng học bổng Đoraemon cho các em học sinh của trường Tiểu học Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

 

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 243 liên đội. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2022 - 2023 hứa hẹn sẽ mang đến cho học sinh, đội viên nhiều sân chơi bổ ích, giúp các em học tốt và trở thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Cũng tại lễ phát động, thừa ủy quyền của Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng Đoraemon cho 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn huyện Hớn Quản với tổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đội cũng đã vận động đơn vị tài trợ trao tặng 500 em học sinh khó khăn của trường với 500 bộ đồ thể dục và 500 áo thun.

 

Thùy Dương