Bình Phước: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

21:05 26/03/2023     1595

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 24/3, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”, Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” điểm cấp khu vực tại huyện Bù Đăng với chuỗi hoạt động thiết thực.

Tham dự Ngày hội có hơn 1.000 em học sinh của trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Ong và trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Bù Đăng.

 

Trao giấy chứng nhận cho các em học sinh và liên đội đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh năm 2023

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của phong trào “Nghìn việc tốt”. Đồng thời mong muốn các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hôm nay - những chủ nhân tương lai của đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, với niềm say mê và khát vọng vươn lên, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt”, để phong trào này trở thành nét đẹp hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực, của mỗi đội viên thiếu niên, nhi đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài anh hùng liệt sỹ Điểu Ong; tổ chức Lễ Diễu hành theo nghi thức Đội; phút sinh hoạt truyền thống và chương trình đồng diễn Flashmob với chủ đề “Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày”.

Cũng tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã trao giấy chứng nhận và tuyên dương 263 gương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp tỉnh cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt” trên địa tỉnh; trao tặng quà cho 100 em học sinh vượt khó học tốt đang học tập tại 2 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Ong và trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Bù Đăng.

 

Trao quà cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bù Đăng

 

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đội trên toàn tỉnh tổ chức Ngày hội từ ngày 19/3 đến ngày 26/3 với sự tham gia của 100% đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh.

Cũng trong ngày 24/3, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cùng Hội từ thiện Hạt Phù Sa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” và chương trình “Chia sẻ yêu thương” với tổng trị hơn 120 triệu đồng.

 

Lễ khởi công ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên Sùng Seo Tuấn

 

Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” được khởi công xây dựng cho đội viên Sùng Seo Tuấn dân tộc H’ Mông, học sinh lớp 8a2, trường THCS Quang Trung, huyện Bù Đăng. Em Tuấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo. Bố mẹ chủ yếu làm thuê, mẹ em Tuấn hiện nay đang bị bệnh chữa trị rất tốn kém; nhà gỗ đang ở đã mục nát. Bản thân em Tuấn là học sinh ngoan và học giỏi trong nhiều năm, tham gia rất tốt các hoạt động của lớp cùng các hoạt động của Liên đội. Ở lớp, em giữ cương vị lớp trưởng và Chi đội trưởng. Với mong muốn tiếp thêm động lực tinh thần cho em Tuấn, Hội từ thiện Hạt Phù Sa thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình em xây dựng căn nhà.

Bên cạnh đó, đoàn đã tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” trao tặng 5,4 tấn gạo cho 270 đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bù Đăng.

 

 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng có thêm động lực vươn lên vượt khó, học tập tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ./.


 

Lê Khá