Bến Tre: Sôi nổi Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

10:00 20/03/2023     823

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 18/03, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” – chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” tại trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Bình Đại.

Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chọn làm điểm cấp tỉnh nhằm kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 21/3/2023), 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Tham dự ngày hội có đồng chí Võ Thị Phương Diệu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trung – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng Đội các huyện, thành phố, Thầy Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Sức khỏe & Phát triển Cộng đồng Tương Lai, đại diện Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (IDP) tại tỉnh Bến Tre, đại diện Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức, Ban lãnh đạo trường Trung học cơ sở Bình Thắng, các thầy cô giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội và 450 bạn đội viên, thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh về tham dự.

 

 

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” tại trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Bình Đại.

 

Thời gian qua, phong trào Nghìn việc tốt được Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện đồng loạt tại 318 Liên đội trên toàn tỉnh. Ngoài Phong trào Nghìn việc tốt còn có các phong trào hưởng ứng như: Phong trào kế hoạch nhỏ, Phong trào Trần Quốc Toản, Chương trình thắp sáng ước mơ được cụ thể hóa thành cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường – cùng hướng tới tương lai”, “Quỹ vì bạn nghèo”, phong trào “Nuôi heo đất”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Trong 05 năm gần đây, toàn tỉnh đã phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật: 318/318 Liên đội trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện công trình “Vườn hoa làm theo lời Bác” cấp Liên đội và cấp Chi đội. Đồng thời, mỗi Liên đội triển khai thực hiện tốt hoạt động ”Mỗi Tuần một Câu chuyện đẹp một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”  trong tiết sinh hoạt cờ. Kết quả có hơn 44.520 câu chuyện đẹp, tấm gương sáng để các em noi theo. Chúng ta đã tuyên dương 166 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Qua các phong trào tìm thấy được những tấm gương sáng tiêu biểu: Hội đồng Đội các cấp đã khen thưởng 10.139 gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, giúp đỡ mọi người, vượt khó học giỏi. Cấp tỉnh tuyên dương 10 thiếu nhi đạt danh hiệu hình mẫu thiếu nhi Bến Tre “Cháu ngoan Bác Hồ - Không ngại việc khó – Thi đua sáng tạo”. 06 học sinh nhận giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Tại ngày hội, các thầy cô làm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các bạn đội viên, thiếu nhi, được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong triển khai và thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”. Dịp này, Hội đồng đội Tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục Sức khỏe & Phát triển Cộng đồng Tương Lai trao 15 suất học bổng cho 15 đội viên, mỗi suất 1.000.000 đồng cho thiếu nhi vượt khó và có thành tích học tập xuất sắc; tổ chức “Truyền thông phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh khen tặng 16 Liên đội đạt danh hiệu tập thể “Dũng sĩ nghìn việc tốt” và 51 Đội viên, thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh. Đồng thời tổ chức các không gian cho đội viên, thiếu nhi tham gia các hoạt động như: trải nghiệm sáng tạo, chia sẻ yêu thương, đọc sách mỗi ngày, bảo vệ môi trường, trò chơi dân gian...

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thể hiện niềm tự hào của đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai. Thông qua các hoạt động của ngày hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh, đồng chí Võ Thị Phương Diệu mong muốn toàn thể các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

CTV