Bắc Ninh: Cán bộ Đội địa bàn dân cư toàn quốc tìm hiểu mô hình hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư tiêu biểu “Câu lạc bộ quan họ măng non”

10:21 07/04/2014     2079

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Khởi đầu từ một lớp học hát Quan họ năm 2008 với 14 em thiếu nhi, cuối năm 2013, được UBND xã Nội Duệ (Tiên Du) ký quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB), đến nay CLB Quan họ măng non thôn Lộ Bao đã phát triển lên 27 em thiếu nhi.
CLB đã trở thành mô hình hoạt động thiếu nhi tại địa bàn dân cư hiệu quả, điển hình của công tác Đội toàn tỉnh với nhiều hoạt động nổi bật như: Giao lưu với thiếu nhi Liên Bang Nga tháng 7 năm 2011 do T.Ư Đoàn tổ chức, giao lưu với Bộ Tư lệnh Thông tin năm 2010, giao lưu với sinh viên các trường đại học, cao đẳng 2010, tham gia biểu diễn tại các hoạt động văn hóa-văn nghệ địa phương.

Ngày 3/4/2014, CLB Quan họ măng non thôn Lộ Bao đã vinh dự được đón đoàn gần 100 cán bộ phụ trách thiếu nhi của các xã, phường, thị trấn khắp các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước về tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm.

Đoàn cán bộ Đội toàn quốc giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với CLB măng non thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ (Tiên Du).
Đoàn cán bộ Đội toàn quốc giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với CLB măng non thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ (Tiên Du).
   
Để giúp đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi các địa phương trêm mọi miền đất nước hiểu sâu hơn về mô hình hoạt động thiếu nhi CLB măng non Quan họ thôn Lộ Bao, cô Nguyễn Thị Hoàn - Nguyên cán bộ Đoàn, 5 năm liền là Tổng Phụ trách Đội của xã Nội Duệ, Chủ nhiệm CLB đã tổ chức một buổi sinh hoạt thường kỳ cho các em thiếu nhi với các nội dung như: Kết nạp hội viên mới, kiểm tra bài hát cũ, luyện tập bài hát mới, tập cho các em “nghe nhạc điệu, đoán câu hát”...

Các thành viên Chủ nhiệm CLB, các em thiếu nhi đã giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ phụ trách thiếu nhi của các địa phương về các nội dung như cách thức để duy trì CLB, làm thế nào để thu hút các em thiếu nhi đến với CLB, thời gian sinh hoạt, nguồn kinh phí của CLB…
   
Chương trình giao lưu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, đánh giá cao của đông đảo cán bộ phụ trách thiếu nhi cả nước; là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực đối với công tác chqawm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; trở thành mô hình điển hình để cán bộ phụ trách thiếu nhi trên cả nước học tập, nhân rộng.