263 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu tham quan các di tích lịch sử của Thủ đô

18:21 21/09/2022     3367

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong ngày đầu tiên tham dự Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022, chiều 21/9, 263 đại biểu thiếu nhi đại diện cho 54 dân tộc anh em trên cả nước cùng các thầy cô phụ trách đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Đây là hoạt động đầu tiên của 263 đại biểu thiếu nhi tại Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV, năm 2022 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

 

 

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các em đã tham gia dâng hương tại khu vực Bái Đường và nghe thuyết minh giới thiệu về khu di tích.

 

Các em thiếu nhi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Như Ý

 

Sau đó, các em di chuyển sang Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam như: tham quan bức tường thời gian, con đường đèn lồng, Đoan Môn, phòng trưng bày thăng Long Hà Nội 1.000 năm từ lòng đất; trải nghiệm không gian ảo trong không gian nhà bát giác cổ; tham quan phòng trưng bày “Rồng vương Quyền”, “Dấu ấn thành Hà Nội 1 thời”, “Nghi thức thi Đình trong hoàng cung Thăng Long”; tham quan nhà và hầm d67 - tổng hành dinh của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; trải nghiệm giếng nước đẹp nhất trong hệ thống 26 giếng cổ của hoàng cung Thăng Long. 

 

Các em tham gia hoạt động thăm quan, giao lưu, tìm hiểu tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Như Ý

 

Lần đầu được ra thăm Hà Nội, em H’ Hoàng Tuyết Trinh, dân tộc Mạ - học sinh lớp 5B trường TH&THCS Đắk Plao, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông cho biết em rất vui và ấn tượng với Hà Nội vì ở đây rất đẹp và đông đúc. 

H’ Hoàng Tuyết Trinh cũng chia sẻ, em đã đạt thành tích xuất sắc trong các năm học, đặc biệt thích môn Tiếng Việt và mong ước lớn lên sẽ trở thành cô giáo dạy Tiếng Việt.

 

Em H’ Hoàng Tuyết Trinh, dân tộc Mạ - học sinh lớp 5B trường TH&THCS Đắk Plao, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông

 

Được biết, không chỉ học tập tốt, H’ Hoàng Tuyết Trinh còn tích cực tham gia các hoạt động Đội trong nhà trường, đặc biệt là tham gia đội văn nghệ và đội phát thanh măng non hàng tuần từ năm học 2021 - 2022.

Em Lê Thị Kim Hiếu, dân tộc Thổ - học sinh lớp 6A trường Tiểu học Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cũng cho biết, em rất phấn khởi và học được nhiều điều khi tham quan các di tích lịch sử ở Hà Nội.

 

Em Lê Thị Kim Hiếu, dân tộc Thổ - học sinh lớp 6A trường Tiểu học Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào của Đội

 

Dù gia đình còn khó khăn, bố đi phải đi làm ăn xa, mẹ không có việc làm, nhưng Kim Hiếu đạt rất nhiều thành tích cao trong học tập và công tác Đội, đặc biệt em đạt giải Khuyến khích Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022.

 

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc là ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam, được tổ chức 05 năm một lần nhằm biểu dương, động viên các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên cả nước, thúc đẩy các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 diễn ra từ ngày 21 - 23/9 tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Tham gia Liên hoan có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của đầy đủ 54 dân tộc anh em trên toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ đại biểu thiếu nhi của 54 dân tộc anh em trên toàn quốc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người như: Si La,  Ơ Đu,  Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống,  Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao, Pà Thẻn, Chứt, Lự, La Ha, La Hủ, Ngái.

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu thiếu nhi và phụ trách sẽ tham quan Văn miếu Quốc tử Giám và khu di tích Hoàng thành Thăng Long; xem múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long; tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương và tham quan khu di tích lịch sử Đền Hùng; tham dự buổi gặp mặt thân mật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đặc biệt, sáng 23/9, 263 đại biểu thiếu nhi và 68 đại biểu phụ trách sẽ tham dự Lễ Tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV - năm 2022” được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

 

Kiều Anh