“Nghị sĩ trẻ” phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 tham quan trường đại học đầu tiên của Việt Nam

22:12 27/09/2024     102

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối ngày 27/9/2024, tại Hà Nội, 306 đại biểu trẻ em tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 đã có chuyến tham quan ý nghĩa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đồng chí Hoàng Thái Nam, Uỷ viên BCH, Phó trưởng ban Công tác thiếu nhi làm trưởng đoàn.

 

Đoàn đại biểu Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 dâng hương truyền thống tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đồng chí Hoàng Thái Nam, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi làm trưởng đoàn. 

 

 

 

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính với các vị danh nhân văn hoá đã có công mở nguồn đạo học 

 

Tại đây, các đại biểu trẻ em đã tham quan: hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám với kiến trúc chủ thể là Văn Miếu – nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 

 

Các đại biểu được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo 3D, người tham gia sẽ được viết thư pháp với phông chữ mặc định. 

 

 

 

Trong khuôn khổ chương trình, sáng nay 27/9/2024, các đại biểu có cơ hội tham gia vẽ tranh Đông Hồ do các nghệ nhân  trực tiếp hướng dẫn.

 

Nhiều đại biểu trẻ em bày tỏ sự vui mừng và hào hứng khi lần đầu tiên được đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam 

 

Đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Nghệ An tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 chụp ảnh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 

Chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang ý nghĩa sâu sắc đối với các "nghị sĩ trẻ", giúp các em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của dân tộc. Đây không chỉ là nơi vinh danh các bậc hiền tài, mà còn là biểu tượng cho tinh thần tôn sư trọng đạo và sự trân trọng tri thức. Thông qua chuyến thăm, các em có cơ hội tiếp xúc với không gian cổ kính, học hỏi về những giá trị tốt đẹp của nền giáo dục xưa, từ đó khơi dậy tình yêu học tập và lòng tự hào về truyền thống văn hóa nước nhà.

Minh Hiển